Báo Đồng Nai điện tử
En

Dùng tiền "vàng mã" đi trộm xe máy

05:02, 12/02/2015

(ĐN)– Ngày 11-2, Tòa án nhân dân huyện Long Thành đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Ngọc Thương (31 tuổi, ngụ thôn Vạn Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) 1 năm tù về tội "trộm cắp tài sản".

(ĐN)– Ngày 11-2, Tòa án nhân dân huyện Long Thành đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Ngọc Thương (31 tuổi, ngụ thôn Vạn Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) 1 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, Huỳnh Ngọc Thương có quen biết với chị Lương Thị Kim Oanh. Ngày 11-11-2014, để ăn trộm chiếc xe Vision của chị Oanh, Thương đã chuẩn bị 1 xấp tiền “vàng mã” được bọc giấy kín bên ngoài rồi đến nhà chị Oanh giả vờ mượn xe để đi đón bạn ở ngã ba Thái Lan. Do có sự nghi ngờ nên chị Oanh đã chở Thương đi, đồng thời báo cho anh Vũ Công Mạnh bí mật bám theo sau.

Khi đến ngã ba Thái Lan, Thương đưa cho chị Oanh 70 triệu đồng tiền “vàng mã” nhờ chị Oanh giữ dùm để Thương mượn xe đi đón bạn, nhưng chị Oanh vẫn không đồng ý và yêu cầu đi cùng với Thương. Sau đó, nhân lúc chờ chị Oanh vào khám bệnh, Thương âm thầm lấy trộm xe và bỏ chạy. Đi đến khu Phước Thạnh, thị trấn Long Thành, Thương bị anh Mạnh và quần chúng nhân dân bắt giữ.


Thiên Quyết

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích