Báo Đồng Nai điện tử
En

Giao thông ngày cuối của kỳ nghỉ tết thông thoáng

08:02, 22/02/2015

(ĐN)- Sau những ngày nghỉ Tết, ngày 23-2 (nhằm ngày mùng 5 tết), một số công ty, xí nghiệp bắt đầu ngày làm việc đầu năm, nên chiều 22-2 (mùng 4 tết), nhiều công nhân đã quay trở lại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai để tiếp tục làm việc, khiến người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến.

(ĐN)- Sau những ngày nghỉ Tết, ngày 23-2 (nhằm ngày mùng 5 tết), một số công ty, xí nghiệp bắt đầu ngày làm việc đầu năm, nên chiều 22-2 (mùng 4 tết), nhiều công nhân đã quay trở lại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai để tiếp tục làm việc, khiến người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến.

Ngã tư Dầu Giây thông thoáng, anh chụp lúc 16h30 ngày 22-2.
Ngã tư Dầu Giây thông thoáng. Ảnh chụp lúc 16h30 ngày 22-2

Tuy nhiên, khác với mọi năm, năm nay tại các tuyến đường đi qua địa bàn huyện Thống Nhất thông thoáng, các phương tiện tham gia giao thông ổn định, không xảy ra tình trạng kẹt xe. Theo cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Thống Nhất trực chốt tại ngã tư Dầu Giây, sở dĩ năm nay không xảy ra tình trạng kẹt xe trên QL1 là do đường cao tốc Dầu Giây – Long Thành – TP Hồ Chí Minh được đưa vào sử dụng, nên các loại ô tô đi từ Đà Lạt, cũng như hướng từ Phan Thiết về đều chọn cung đường này. 

Theo một cán bộ trực phân luồng giao thông vào đường cao tốc Dầu Giây – Long Thành - TP.Hồ Chí Minh, thì lượng ô tô chạy vào đường cao tốc tăng cao, vì đa số lái xe chọn tuyến đường này để về TP Hồ Chí Minh, hoặc ra QL 51 nhanh hơn. Chỉ riêng trong dịp tết, mỗi ngày đường cao tốc này có hàng chục ngàn lượt phương tiện qua lại, tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Tuyến QL 1A đoạn qua địa bàn huyện Thống Nhất thông thoáng cả 2 chiều.
Tuyến QL.1A, đoạn qua địa bàn huyện Thống Nhất thông thoáng cả 2 chiều

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Anh Chiến, Phó trưởng Công an huyện, Phó ban thường trực Ban an toàn giao thông huyện Thống Nhất cho biết, là địa phương có nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ đi  qua, hàng năm vào dịp tết, lượng phương tiện giao thông qua lại nơi đây tăng đột biến. Chính vì vậy, ngay từ trước tết, công an huyện đã có kế hoạch tuần tra, kiểm soát và đặc biệt là điều tiết giao thông tại chốt ngã tư Dầu Giây để giúp người dân vui xuân đón tết ổn định, thông thoáng. Thế nhưng, rất vui là năm nay nhờ đưa vào sử dụng đường cao tốc, nên lượng xe ô tô đi qua QL1 trên địa bàn huyện đã giảm hẳn, không xảy ra tình trạng kẹt xe như những năm trước.

Cũng theo ông Chiến, trong những ngày nghỉ tết, nhờ thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ, nên tình hình giao thông trên địa bàn huyện ổn định, không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.

Tin, ảnh: Hữu Thắng

Tin xem nhiều