Báo Đồng Nai điện tử
En

Lễ kỷ niệm 300 năm Văn miếu Trấn Biên sẽ diễn ra ngày 21-3

09:02, 25/02/2015

(ĐN)- Theo ông Trần Đăng Ninh, Giám đốc Trung tâm Văn miếu Trấn Biên, năm 2015 là thời điểm tròn 300 năm Văn miếu Trấn Biên và Lễ kỷ niệm sự kiện này sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ, ngày 21-3...

(ĐN)- Ông Trần Đăng Ninh, Giám đốc Trung tâm Văn miếu Trấn Biên cho biết, năm 2015 là thời điểm tròn 300 năm hình thành và phát triển của Văn miếu Trấn Biên. Lễ kỷ niệm sự kiện này sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn miếu Trấn Biên vào lúc 19 giờ, ngày 21-3-2015. Chương trình của buổi lễ có 2 phần, gồm: phần lễ (lãnh đạo tỉnh, đại biểu khách mời và các tầng lớp nhân dân dâng hương; báo công tuyên dương các điển hình, Nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ đạt danh hiệu nhà nước; phát động thi đua yêu nước) và phần hội (chương trình nghệ thuật tái hiện lịch sử 300 năm Văn miếu Trấn Biên).

Các đại biểu dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên trong đêm thơ Nguyên tiêu 2014.
Các đại biểu dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên trong đêm thơ Nguyên tiêu 2014.

Cũng theo ông Trần Đăng Ninh, để chào mừng sự kiện này, từ nay đến ngày 21-3-2015, tại Trung tâm Văn miếu Trấn Biên sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc, như: hội thảo “Văn miếu Trấn Biên – Hành trình 300 mùa xuân”; phát động cuộc thi viết “Khám phá Văn miếu Trấn Biên – Truyền thống văn hiến đất phương Nam”; Ngày thơ Việt Nam; tổ chức cuộc thi ảnh đẹp “Những di tích danh thắng, văn hóa lịch sử Biên Hòa – Đồng Nai” và triển lãm chuyên đề “300 năm – Dấu ấn nơi tôn vinh giá trị học”…

Đoàn rước cờ thơ và sách trong lễ báo công tại Văn Miếu trong đêm thơ Nguyên tiêu 2014.
Đoàn rước cờ, thơ và sách trong lễ báo công tại Văn Miếu trong đêm thơ Nguyên tiêu 2014.

Theo các tài liệu lịch sử, Văn miếu Trấn Biên được xây dựng vào năm 1715 dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu, địa điểm xây dựng tọa lạc tại phường Bửu Long, TP. Biên Hòa ngày nay. Từ khi ra đời, Văn Miếu Trấn Biên đã trở thành biểu trưng cho truyền thống học tập, hào khí và văn hóa của người Việt trên đất phương Nam. Bên cạnh đó, Văn Miếu còn là nơi thờ phụng các danh nhân văn hóa tiêu biểu của đất nước.

Tiết mục múa Hoa thơm trái ngọt quê mình do các diễn viên trong đoàn Ca múa nhạc Đồng Nai biểu diễn trong đêm thơ Nguyên tiêu 2014.
Tiết mục múa Hoa thơm trái ngọt quê mình do các diễn viên trong đoàn Ca múa nhạc Đồng Nai biểu diễn trong đêm thơ Nguyên tiêu 2014.

Do thời gian tàn phá, Văn miếu Trấn Biên đã hai lần được trùng tu lớn lần lượt vào các năm 1794 và năm 1852. Năm 1861, khi đánh chiếm Biên Hòa, thực dân Pháp đã tàn phá Văn miếu Trấn Biên. Đến ngày 9-12-1998, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai đã khởi công xây dựng lại Văn miếu Trấn Biên tại phường Bửu Long, TP. Biên Hòa. Công trình được khánh thành vào ngày 14-2-2002, tổng diện tích gần 15 ha, trong đó khu trung tâm rộng khoảng 2 ha bao gồm nhiều công trình: Văn Miếu Môn (Cổng Văn miếu); Nhà Bia; Khuê Văn Các; hồ Thiên Quang Tỉnh; Nhà thờ Đức Khổng Tử; Nhà  Bái Đường (Nhà thờ chính) với gian trung tâm thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, gian bên trái thờ các danh nhân văn hóa Việt Nam và gian bên phải thờ danh nhân đất Nam Bộ… Mỗi năm Văn Miếu Trấn Biên đón gần 200.000 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu.

Văn Truyên

 

Tin xem nhiều