Báo Đồng Nai điện tử
En

Nấm mèo "rớt" giá

02:02, 16/02/2015

(ĐN)- Theo các nông dân trồng nấm tại TX. Long Khánh, hiện nấm mèo khô bán ra thị trường chỉ chỉ còn được từ 50-55 ngàn đồng/kg, giảm khoảng 20 ngàn đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

(ĐN)- Theo các nông dân trồng nấm tại TX. Long Khánh, hiện nấm mèo khô bán ra thị trường chỉ chỉ còn được từ 50-55 ngàn đồng/kg, giảm khoảng 20 ngàn đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái. Nông dân càng lo lắng vì hiện đang chính vụ thu hoạch, sản lượng nấm dồi dào nhưng thương lái chỉ thu mua cầm chừng.

Cơ sở trồng nấm tại huyện Cẩm Mỹ. Ảnh: B.Nguyên
Cơ sở trồng nấm tại huyện Cẩm Mỹ. Ảnh: B.Nguyên

Do bất lợi về thời tiết, các loại nấm sò, nấm rơm… giảm về sản lượng nhưng giá không mấy biến động so với ngày thường. Vụ thu hoạch nấm tết năm nay, nông dân trồng nấm gặp nhiều khó khăn do nấm “rớt” giá mạnh trong khi chi phí đầu tư lại tăng cao.

Bình Nguyên

 

 

Tin xem nhiều