Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiêu hủy số heo chết đang được làm sạch để đưa đi tiêu thụ

05:02, 09/02/2015

(ĐN)- Ngày 9-2, lực lượng chức năng liên ngành huyện Thống Nhất đã tiến hành tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số heo, lòng heo không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mới phát hiện trên địa bàn.

(ĐN)- Ngày 9-2, lực lượng chức năng liên ngành huyện Thống Nhất đã tiến hành tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số heo, lòng heo không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mới phát hiện trên địa bàn.

Heo đã chết chuẩn bị được chế biến tại cơ sở
Heo đã chết chuẩn bị được chế biến tại cơ sở

Trước đó, vào ngày 8-2, lực lượng chức năng liên ngành huyện đã kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ heo ở ấp Bạch Lâm 2 (xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) do ông Nguyễn Vương Đại làm chủ thì phát hiện cơ sở này đang giết mổ 3 con heo chết từ trước, với tổng trọng lượng khoảng 2,6 tạ. Ông Đại khai nhận, đã mua số heo chết này ở trang trại của người dân tại địa phương. Số heo này được làm sạch rồi đem đi tiêu thụ tại tỉnh Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh.

Cùng thời điểm, đoàn kiểm tra cũng phát hiện lò mổ của bà Trần Thị Kim Yến tại ấp Nam Sơn (xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) đang dấu một số con heo chết đã ngả màu tìm tái, nằm lăn lóc dưới nền nhà vệ sinh bẩn.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ số heo để đưa đi tiêu hủy, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật

Tố Tâm

 

 

Tin xem nhiều