Báo Đồng Nai điện tử
En

2,4 ngàn hécta cây trồng theo hướng GAP

09:03, 04/03/2015

(ĐN)- Theo tin từ Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, Đồng Nai đã bước đầu hình thành được các vùng sản xuất tập trung cây công nghiệp theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP).

Ảnh: minh họa
Ảnh: minh họa

(ĐN)- Theo tin từ Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, Đồng Nai đã bước đầu hình thành được các vùng sản xuất tập trung cây công nghiệp theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP). Cụ thể, vùng sản xuất tập trung cây tiêu có tổng diện tích trên 6.300 hécta; vùng sản xuất tập trung cây cà phê với tổng diện tích trên 9 ngàn hécta; xoài trên 9 ngàn héca; bưởi gần 1 ngàn hécta... Tính đến nay, toàn tỉnh có 2.400 hécta cây trồng (khoảng 20% diện tích vùng sản xuất tập trung) sản xuất theo hướng GAP. Trong đó, gần 100 hécta đã được cấp chứng nhận GAP. Việc xây dựng nhãn hiệu hàng hóa nông sản cũng được quan tâm. Giai đoạn 2012-2014, Sở Khoa học - công nghệ đã hỗ trợ cho 11/17 nhãn hiệu hàng hóa được đăng ký bảo hộ.

Bình Nguyên

 

 

Tin xem nhiều