Báo Đồng Nai điện tử
En

Bàn giao nhà tình thương cho đồng bào dân tộc thiểu số

11:03, 27/03/2015

(ĐN)- Ngày 27-3, UBND huyện Định Quán đã tổ chức lễ khánh thành dự án xây dựng nhà tình thương cho đồng bào dân tộc thiểu số.

(ĐN)- Ngày 27-3, UBND huyện Định Quán đã tổ chức lễ khánh thành dự án xây dựng nhà tình thương cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã bàn giao 25 căn nhà tình thương cho bà con dân tộc thiểu số nghèo tại KP.Hiệp Nghĩa (12 căn nhà) và KP.Hiệp Nhất (13 căn nhà) của thị trấn Định Quán. Mỗi căn nhà trị giá 66 triệu đồng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà tình thương.
Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà tình thương.

Việc xây dựng và bàn giao nhà tình thương lần này nằm trong giai đoạn 1 của chương trình hợp tác xây dựng nhà tình thương năm 2015 ký kết giữa UBND huyện Định Quán với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc (ACEF) thuộc Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.Hồ Chí Minh.

Theo biên bản ký kết, ACEF sẽ hỗ trợ cho UBND huyện Định Quán hơn 1,6 tỷ đồng tiền mặt cùng các loại vật liệu xây dựng khác để xây dựng 51 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2016, UBND huyện Định Quán sẽ tiến hành giai đoạn 2 của dự án này tại xã La Ngà.

Sông Thao

 

Tin xem nhiều