Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt đầu nhận hồ sơ cho học bổng toàn phần New Zealand ASEAN 2016

03:03, 02/03/2015

Hôm nay, 2/3, Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội đã chính thức công bố tiếp nhận hồ sơ học bổng toàn phần New Zealand ASEAN năm 2016. Có 30 ứng viên trúng tuyển sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí bao gồm vé máy bay khứ hồi, học phí, và sinh hoạt phí tại New Zealand.

Hôm nay, 2/3, Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội đã chính thức công bố tiếp nhận hồ sơ học bổng toàn phần New Zealand ASEAN năm 2016. Có 30 ứng viên trúng tuyển sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí bao gồm vé máy bay khứ hồi, học phí, và sinh hoạt phí tại New Zealand. 
(Ảnh minh họa: Vietnam+)
(Ảnh minh họa: Vietnam+)
Học bổng toàn phần của chính phủ New Zealand dành cho các ứng viên đến từ tất cả các ngành và lĩnh vực khác nhau trên toàn quốc. Tuy nhiên, học bổng ưu tiên cho những ngành thế mạnh của New Zealand cũng như những lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ Việt Nam như nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường, quản lý rủi ro thiên tai, quản lý khối nhà nước, phát triển khối tư nhân. 

“Chương trình Học bổng ASEAN của chính phủ New Zealand tạo cơ hội cho các cá nhân xuất sắc của Việt Nam được tiếp cận với hệ thống giáo dục đẳng cấp quốc tế và hệ thống văn bằng được công nhận trên toàn thế giới. Học tập tại New Zealand sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể cống hiến lâu dài cho sự phát triển kinh tế, xã hội và chính trị của Việt Nam,” ngài Haike Manning, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam nói. 

Cũng theo Đại sứ Manning, năm 2015 kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-New và giáo dục là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong quan hệ song phương của hai nước.

Học bổng hết hạn nhận hồ sơ vào ngày 30/6./.

Thông tin chi tiết về học bổng, tiêu chí, và hướng dẫn nộp hồ sơ, xin xem tại http://www.aid.govt.nz/funding-and-contracts/scholarships/eligible-countries/viet-nam hoặc qua địa chỉ email nzembassy.hanoi@mft.net.nz. 

Học bổng New Zealand- ASEAN là chương trình học bổng vùng dành cho bậc cao học trong đó tập trung vào các khóa học thuộc lĩnh vực phù hợp với New Zealand và ASEAN. Việt nam được phân bổ 30 suất học bổng một năm. Từ năm 1994, 185 cá nhân tại Việt Nam đã được trao học bổng của chính phủ New Zealand để theo học các khóa sau đại học tại New Zealand.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích