Báo Đồng Nai điện tử
En

Cháy kho vật liệu nhà dân

03:03, 26/03/2015

(ĐN)- Vào lúc 8h 55 phút, ngày 26-3, kho vật liệu rộng khoảng 150m2 của hộ ông Lê Văn Tú, ngụ ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom bất ngờ bốc cháy .

(ĐN)- Vào lúc 8h 55 phút, ngày 26-3, kho vật liệu rộng khoảng 150m2 của hộ ông Lê Văn Tú, ngụ ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom bất ngờ bốc cháy .

Lực lượng PCCC đang cố gắng dập tắt ngọn lửa
Lực lượng PCCC đang cố gắng dập tắt ngọn lửa

Theo một số người dân, vào thời gian trên, họ phát hiện đám cháy bùng phát, nên báo cho cơ quan chức năng và dùng nước dập lửa. Do trời hanh khô và trong kho có nhiều vật liệu dễ cháy như: củi, can nhựa…, nên ngọn lửa bén lên, bốc cháy rất nhanh.

Nhận được tin báo của người dân, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4 (huyện Trảng Bom) đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ, cùng lực lượng xã Đông Hòa tới hiện trường để dập tắt ngọn lửa. Đến 10h30 phút cùng ngày, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã khống chế và dập tắt đám cháy. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khu nhà kho cùng với các vật liệu trong đó đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đến 10giờ
Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế

Được biết, phần kho bị cháy nằm cạnh nhà của ông Tú để các vật liệu của gia đình và thường được bà Nguyễn Thị Kim Hải ( vợ ông Tú) nấu thức ăn cho chó, gà, vịt. Sau khi đun lửa nấu, thì bà Hải đi về bên nhà giặt quần áo, làm việc nhà không để ý đến ngọn lửa nên có thể ngọn lửa đã bén và gây ra vụ cháy.

Hồng Lĩnh

 

 

Tin xem nhiều