Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảm bảo an toàn, vệ sinh cho trẻ mầm non

05:03, 27/03/2015

(ĐN)- Tại buổi làm việc với đoàn cán bộ của Bộ GD-ĐT và Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về vấn đề khảo sát, xây dựng trường mầm non trong khu công nghiệp ở Đồng Nai mới đây, bà Ngô Diệu Thanh, Phó phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa cho biết, toàn thành phố hiện có 530 nhóm trẻ.

(ĐN)- Tại buổi làm việc với đoàn cán bộ của Bộ GD-ĐT và Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về vấn đề khảo sát, xây dựng trường mầm non trong khu công nghiệp ở Đồng Nai mới đây, bà Ngô Diệu Thanh, Phó phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa cho biết, toàn thành phố hiện có 530 nhóm trẻ.

Một nhóm trẻ ở phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa
Một nhóm trẻ ở phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa

Để nâng cao công tác chuyên môn, kỹ năng chăm sóc trẻ cho các giáo viên và cấp dưỡng của các nhóm trẻ trên, hàng tháng có khoảng hơn 250 nhóm trẻ (từ 50 trẻ/nhóm trở lên) sinh hoạt chuyên môn với Phòng GD-ĐT; những nhóm có số trẻ dưới 50 thì sinh hoạt chuyên môn 3 tháng/lần. Những nhóm chưa được cấp phép do chủ nhóm là người đã lớn tuổi, không có trình độ chuyên môn theo quy định hoặc phụ nữ nghỉ hậu sản rồi nhận giữ thêm trẻ chủ yếu từ 12 tháng tuổi trở xuống cũng được phổ biến và làm cam kết nhằm đảm bảo an toàn, vệ sinh cho trẻ.

Bên cạnh đó, bà Thanh cũng cho biết, ngành giáo dục mầm non của thành phố vẫn còn một vấn đề khó khăn, đó là hiện có những nhóm, lớp có số lượng trẻ khá đông: từ 100 trẻ, 200 trẻ đến 500 trẻ, nhưng vẫn không thể thành lập được trường mầm non như quy định. Nguyên nhân là do vướng mắc về vấn đề đất đai, trình độ chuyên môn của trưởng nhóm, giáo viên.

Trước thực trạng này, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non Bộ GD-ÐT Nguyễn Thị Hiếu đề nghị Sở GD-ÐT Ðồng Nai sớm có biện pháp tháo gỡ tồn tại này để tiến hành thành lập trường mầm non theo đúng quy định, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ mầm non trên địa bàn.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích