Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 200 gốc tiêu vô cớ bị chặt

04:03, 04/03/2015

(ĐN)- Ngày 2-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom nhận được tin báo của ông Cháu A Pẩu (68 tuổi), ngụ tại ấp Thuận An, xã Sông Thao (huyện Trảng Bom) về việc gần 200 gốc cây tiêu của gia đình ông bị kẻ xấu chặt đứt.

(ĐN)- Ngày 2-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom nhận được tin báo của ông Cháu A Pẩu (68 tuổi), ngụ tại ấp Thuận An, xã Sông Thao (huyện Trảng Bom) về việc gần 200 gốc cây tiêu của gia đình ông bị kẻ xấu chặt đứt.

Ông Pẩu (mặc áo xám) thẫn thờ nhìn gốc tiêu bị chặt chết.
Ông Pẩu (mặc áo xám) đang ngồi thẫn thờ nhìn gốc tiêu bị chặt chết

Theo ông Pẩu, vào khoảng 14 giờ, ngày 2-3, khi con trai ông là anh Cháu Vĩnh Bảo đi ra làm vườn thì phát hiện gần 200 cây tiêu đã bị chặt ngang gốc. Do trời nắng nên những cây tiêu này đã bắt đầu héo lá và rũ xuống. Vườn tiêu của ông Pẩu rộng khoảng 2,6 hecta, hiện có khoảng gần 3 ngàn gốc tiêu đã trồng được khoảng 20 năm và đang mùa ra trái.

Ông Pẩu cho biết, mình không có bất kỳ mâu thuẫn nào với người khác và cũng không biết ai đã nỡ ra tay chặt những cây tiêu là nguồn kinh tế chính của gia đình ông.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt ngay tại hiện trường để điều tra, xác minh thông tin và làm rõ hung thủ đã hủy hoại tài sản của gia đình ông Pẩu.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều