Báo Đồng Nai điện tử
En

Giá điều cao, nông dân phấn khởi

10:03, 29/03/2015

(ĐN)- Người trồng điều trên địa bàn xã An Viễn (huyện Trảng Bom) hiện đang rất phấn khởi vì giá thu mua hạt điều cao hơn hẳn so với những năm trước.

(ĐN)- Người trồng điều trên địa bàn xã An Viễn (huyện Trảng Bom) hiện đang rất phấn khởi vì giá thu mua hạt điều cao hơn hẳn so với những năm trước.

Ông Nguyễn Văn Thao, người trồng điều ấp 2, xã An Viễn (huyện Trảng Bom) vui mừng khi thu hoạch bội thu.
Ông Nguyễn Văn Thao, người trồng điều ấp 2, xã An Viễn (huyện Trảng Bom) vui mừng khi thu hoạch bội thu.

Ông Nguyễn Văn Thao thuộc tổ 1, ấp 2, xã An Viễn (huyện Trảng Bom) đang thu hoạch điều rộ. Với 1,2 hécta điều, ước tính năng suất sẽ đạt trên 3 tấn/năm; với giá điều mà công ty đang thu mua như hiện nay là 27 ngàn đồng/kg thì sau khi trừ chi phí, ước tính gia đình ông Thao cũng thu về từ 70 - 80 triệu đồng.

Xã An Viễn hiện có trên 1 ngàn hécta diện tích trồng điều, trong đó khoảng 50% là giống điều cao sản. Đây là giống cho năng suất cao, thường là trên 3 tấn/hécta. Đến thời điểm này đã có khoảng 40% diện tích điều của xã được thu hoạch, năng suất trung bình ước đạt trên 2,5 tấn/hécta.

Phó chủ tịch Hội Nông dân xã An Viễn Phạm Hữu Chí nhận định: “Năm nay nhờ thời tiết thuận lợi, không có mưa vào giữa vụ nên hạt điều năm nay sáng và không có bị nấm bệnh thán thư nên hiệu quả năng suất cao hơn năm trước. Ngoài ra, giá cả cũng tương đối cho nên các hộ trồng điều đã mạnh dạn đầu tư bón phân, xịt thuốc để phòng bệnh, trừ sâu nên năng suất năm nay vượt trên 20% so với cùng kỳ năm trước”.

Văn Khang

 

 

Tin xem nhiều