Báo Đồng Nai điện tử
En

Giá trái cây, hoa tăng cao

09:03, 04/03/2015

(ĐN)- Từ ngày 3-3 (tức ngày 13 tháng Giêng), giá trái cây và hoa tươi bán tại các cửa hàng, chợ đã tăng 10-50% so với những ngày trước đó.

(ĐN)- Từ ngày 3-3 (tức ngày 13 tháng Giêng), giá trái cây và hoa tươi bán tại các cửa hàng, chợ đã tăng 10-50% so với những ngày trước đó. Trong đó, giá xoài cát Hòa Lộc loại 1 từ 70-75 ngàn đồng/kg (tăng khoảng 10 ngàn đồng/kg), thanh long 15 ngàn đồng/kg (tăng 5 ngàn đồng/kg), nhãn 30-35 ngàn đồng/kg (tăng 5 ngàn đồng/kg). Các loại trái cây khác, như: quýt đường, đu đủ, nho... cũng tăng từ 3-6 ngàn đồng/kg. Ngoài ra, các loại hoa dùng để cúng rằm tháng Giêng là cúc các loại, huệ, lay-ơn giá cũng tăng từ 3-5 ngàn đồng/bó so với trước đó. Theo các chủ cửa hàng, giá trái cây, hoa tăng cao là do gần đến rằm tháng Giêng, nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh khiến nguồn cung hút hàng đẩy giá lên. Khả năng qua rằm tháng Giêng, giá hoa, trái cây sẽ giảm dần trở lại.

Khánh Minh

 

Tin xem nhiều