Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ

03:03, 27/03/2015

(ĐN) - Sáng 27-3, UBND tỉnh cùng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2015)

(ĐN) - Sáng 27-3, UBND tỉnh, cùng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2015). Đến dự lễ, có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó chủ nhiệm chính trị Quân Khu 7; Nguyễn Thành Trí, Phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành, địa phương, các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT và trên 300 đại biểu đại diện cho lực lượng DQTV trong tỉnh qua các thời kỳ...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Trong không khí long trọng của buổi lễ, các đại biểu đã bồi hồi ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng DQTV Việt Nam qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Riêng tại Đồng Nai, với tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", quyết không để mất dân, mất đất, lực lượng DQTV trong tỉnh đã kiên cường bám trụ, diệt tề trừ gian, phá ấp chiến lược, làm nòng cốt cho nhân dân nổi dậy tiến công tiêu diệt địch, góp phần xây nên những chiến thắng vang dội như: trận La Ngà, chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên năm 1948 trong kháng chiến chống Pháp; trận nổi dậy phá nhà lao Tân Hiệp, trận đầu diệt Mỹ ở Nhà Xanh Biên Hòa và nhiều trận thắng ở sân bay Biên Hòa, tổng kho Long Bình, Thành Tuy Hạ. Đặc biệt, trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ, lực lượng DQTV trong tỉnh đã kề vai sát cánh với bộ đội chủ lực liên tục tiến công tiêu địch trên các hướng chính, mở toang cánh cửa thép Xuân Lộc để đại quân ta tiến về Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang đó, từ ngày giải phóng đến nay, trên cơ sở tham mưu của Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã không ngừng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội  trong tình hình mới.

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 18 tập thể và 30 cá nhân có nhiều thành tích trong phong phong trào chăm lo xây dựng, phát triển DQTV của tỉnh.

 Cũng tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí đã đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gởi lực lượng DQTV toàn quốc và công bố quyết định của Chủ tịch nước trao tặng lực lượng DQTV Việt Nam phần thưởng cao quí "Huân chương Sao Vàng".

                                                  Đ.V

 

Tin xem nhiều