Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực địa các dự án

06:03, 05/03/2015

(ĐN) – Ngày 5-3, đoàn công tác của tỉnh do Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Tư và Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc dẫn đầu đã đi khảo sát thực tế 3 dự án đang và sẽ được thi công

(ĐN) – Ngày 5-3, đoàn công tác của tỉnh do các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Minh Phúc, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đi khảo sát thực tế 3 dự án: đường nối từ Amata với đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh TP.Biên Hòa); khu du lịch Sơn Tiên và Hương lộ 2.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Tư (thứ 2 từ trái qua) và Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc (thứ 2 từ phải qua) đang kiểm tra dự án tại thực địa nút giao Hương lộ 2 với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra dự án nút giao Hương lộ 2 với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hiện đường Amata nối dài có tổng chiều dài khoảng 7km đi qua ICD Tân Cảng – Long Bình đang được Tổng công ty Tân Cảng – Long Bình xây dựng gần 2 km từ ICD nối với đường Võ Nguyên Giáp. UBND tỉnh giao cho Sở Giao thông - vận tải phối hợp cùng UBND TP.Biên Hòa khảo sát toàn tuyến và báo cáo phương án thực hiện.

Còn dự án Hương lộ 2, có điểm đầu tuyến nối với QL51 (thuộc địa phận xã An Hòa, TP.Biên Hòa) và điểm cuối nối với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (huyện Long Thành), lộ giới 60m, dành cho 6 làn xe chạy. Tuyến đường này đi qua khu kinh tế mở Long Hưng (do Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Đồng Nai - Donacoop - làm chủ đầu tư); dự án Khu công nghệ cao và Khu đô thị dịch vụ Amata của Tập đoàn Amata và sân Golf Lang Thành. Toàn tuyến Hương lộ 2 dài khoảng 14km, nhưng do đường chạy xuyên qua khu kinh tế mở Long Hưng và đoạn nằm trong khu kinh tế mở này (giữa tuyến) đang được Donacoop đầu tư xây dựng nên phần còn lại chỉ khoảng 8km nằm ở hai đầu tuyến. Đoạn đầu nối với QL 51 còn 2km và đoạn cuối nối với đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây là 6km. Trong tháng 3-2015, UBND tỉnh sẽ thống nhất phương án vốn để thi công tuyến đường này.

Riêng dự án khu du lịch Sơn Tiên hiện vẫn chưa được bàn giao xong mặt bằng, chủ dự án đang triển khai xây dựng cơ bản (như hoàn thiện san nền, bờ kè; hệ tống điện nước, xây dựng khu hồ nước trung tâm…). Dự kiến, khu du lịch này sẽ đi vào khai thác vào cuối năm 2016.

Khắc Giới

 

Tin xem nhiều