Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hàng hóa tăng giá trong ngày rằm tháng Giêng

03:03, 03/03/2015

(ĐN)- Qua khảo sát tại các chợ ở TP.Biên Hòa, trong ngày 3-3 (tức ngày 13 âm lịch) cho thấy, giá các loại trái cây, hoa tươi và đồ dùng cho ngày rằm tháng Giêng bắt đầu tăng từ 20-25% so với ngày thường.

(ĐN)- Qua khảo sát tại các chợ ở TP.Biên Hòa, trong ngày 3-3 (tức ngày 13 âm lịch) cho thấy, giá các loại trái cây, hoa tươi và đồ dùng cho ngày rằm tháng Giêng bắt đầu tăng từ 20-25% so với ngày thường.

    Mặt hàng trái cây đua nhau tăng giá trong ngày rằm tháng Giêng. (Ảnh: Kim Vũ)
Mặt hàng trái cây tăng giá trong ngày rằm tháng Giêng. (Ảnh: Kim Vũ)

Nhiều tiểu thương cho biết, một số loại hoa, quả sau tết trở nên khan hiếm, không có nhiều hàng để bán, vì hầu hết các nhà vườn đã thu hoạch gần như toàn bộ phục vụ tết nên giá cả sẽ nhỉnh hơn và không có chuyện trả giá, bớt tiền, như ngày thường.

Cụ thể, quýt đường có giá 50-55 ngàn đồng/kg, mãng cầu ta giá từ 45-50 ngàn đồng/kg; xoài cát có giá 47-50 ngàn đồng/kg…Mặt hàng hoa vẫn giữ mức giá từ ngày tết đến nay, lay ơn được bán với giá 50-60 ngàn đồng/chục; hoa cúc, vạn thọ từ 20-25 ngàn đồng/bó; hoa huệ giá từ 65-70 ngàn đồng/bó.

Các loại thực phẩm chay năm nay cũng tăng từ 5-10 ngàn đồng/gói, loại từ 200-500 gam, tuy nhiên có nhiều mặt hàng phong phú hơn để phục vụ nhu cầu của người dân.

Kim Vũ

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích