Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ

07:03, 17/03/2015

(ĐN)- Đó là phát biểu củaThiếu tướng Nguyễn Văn Đảm, Phó Tư lệnh quân chủng Phòng không – không quân tại lễ Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 17

(ĐN)- Đó là phát biểu chỉ đạo củaThiếu tướng Nguyễn Văn Đảm, Phó Tư lệnh quân chủng Phòng không – không quân tại buổi lễ Mít tinh phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 17 được tổ chức sáng 17-3 tại Nhà máy A29 (TP.Biên Hòa).

 Đại tá Phạm Duy Hậu, giám đốc nhà máy A29 phát động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 17
Đại tá Phạm Duy Hậu, Giám đốc nhà máy A29 phát động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 17

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đảm nhấn mạnh, đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, nhằm đảm bảo khí tài, quân dụng luôn trong an toàn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bảo vệ độc lập, chủ quyền của quốc gia. Bên cạnh đó, việc giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác kiểm tra, kiểm định máy móc, thiết bị và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng..., cũng được xem là mục tiêu phấn đấu cho toàn nhà máy. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đảm, phó tư lệnh quân chủng Phòng không – Không quân (bìa phải) tặng quà cho ban giám đốc nhà máy
Thiếu tướng Nguyễn Văn Đảm (bìa phải) tặng quà cho Ban giám đốc nhà máy

Nhà máy A29 là đơn vị sửa chữa đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật phòng không cho quân chủng và các đơn vị bạn ở phía Nam đèo Hải Vân trở vào. Những năm qua, nhà máy đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống cháy nổ; ưu tiên  đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ bảo đảm cho công tác phòng chống cháy nổ, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kho tàng, cải tạo môi trường, điều kiện làm việc..., luôn được quan tâm đúng mức. Nhà máy cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của tỉnh duy trì luyện tập thường xuyên và đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, hiệu quả.

 Chỉ huy các phòng, ban ký kết giao ước thi đua
Chỉ huy các phòng, ban ký kết giao ước thi đua

Ngay sau buổi lễ, lực lượng phòng cháy sơ sở của nhà máy A29 đã phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh diễn tập phương án phòng chống cháy nổ và cứu người thoát khỏi đám cháy. Tình huống giả định đặt ra trong quá trình làm việc là xe khí tài số 1 của nhà máy bị bốc cháy, nhiều công nhân vừa chạy thoát, vừa hô hoán, bên trong hiện trường vẫn còn kẹt lại một số công nhân. Ngay sau khi phát hiện, lãnh đạo nhà máy huy động lực lượng chữa cháy cơ sở dập lửa và cứu người thoát nạn. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp của tỉnh đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy và tổ chức cứu người, di chuyển vật liệu nổ đến địa điểm an toàn.

  Bác sĩ của nhà máy cấp cứu cho nạn nhân
Bác sĩ của nhà máy cấp cứu cho nạn nhân
    Lực lượng chữa cháy tại chỗ tiến hành dập lửa
Lực lượng chữa cháy tại chỗ tiến hành dập lửa
 Di dời vật liệu nổ đến nơi an toàn
Di dời vật liệu nổ đến nơi an toàn
  Di chuyển người ngất xỉu đến nơi cấp cứu
Di chuyển người ngất xỉu đến nơi cấp cứu
 Phối hợp cùng lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy từ nhiều phía
Phối hợp cùng lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy từ nhiều phía

Tin, ảnh: Đăng Tùng

 

  

Tin xem nhiều