Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai công tác giáo dục quốc phòng- an ninh năm 2015

04:03, 03/03/2015

(ĐN)- Sáng 3-3, Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh tỉnh đã tổ chức tổng kết nhiệm vụ năm 2014 và triển khai công tác giáo dục quốc phòng- an ninh năm 2015.

(ĐN)- Sáng 3-3, Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh tỉnh đã tổ chức tổng kết nhiệm vụ năm 2014 và triển khai công tác giáo dục quốc phòng- an ninh năm 2015. Đến dự hội nghị có Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó tư lệnh Quân Khu 7, Phó chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng- An ninh Quân Khu; Nguyễn Thành Trí, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc Phòng - An ninh tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí trao bằng khen cỉa UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục quốc phòng- An ninh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục quốc phòng- An ninh

Năm 2014, Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng- an ninh bằng việc mở 217 lớp bồi dưởng kiến thức quốc phòng - an ninh theo phân cấp cho trên 23 ngàn đối tượng.

Bên cạnh đó, cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở GD-ĐT, các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp- dạy nghề, cao đẳng, đại học tổ chức giảng dạy môn quốc phòng- an ninh cho trên 119,6 ngàn học sinh, sinh viên của 90 trường; tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng- an ninh cho trên 200 ngàn lượt người dân, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các tôn giáo.

Từ kết quả nêu trên, trong năm 2015, Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh tỉnh xác định sẽ tập trung kiện toàn, nâng cao vai trò tham mưu, tư vấn trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng- an ninh ở các cấp; phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức phúc tra, rà soát các đối tượng chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh để mở lớp; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, đặc biệt là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Tấn Tài và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí đã đánh giá cao nỗ lực của Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh tỉnh trong việc tổ chức giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho các đối tượng theo phân cấp, đồng thời khắc phục ngay những tồn tại, yếu kém để tập trung kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh địa phương, đặc biệt là ở cấp xã; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong các Hội đồng và làm tốt công tác thống kê, rà soát các đối tượng chưa được giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng An ninh để có kế hoạch mở lớp bồi dưỡng hợp lý.

                                                           Đ.V

 

Tin xem nhiều