Báo Đồng Nai điện tử
En

Vợ "hờ" sát hại chồng lúc đang ngủ

03:03, 03/03/2015

(ĐN)- Ngày 3-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiến hành truy bắt Nguyễn Thị Kiều (ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) là nghi can sát hại anh Trương Đức Hiếu (29 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) vào chiều tối ngày 2-3 tại nhà riêng anh này.

Người nhà làm đám tang cho anh Hiếu
Người nhà làm đám tang cho anh Hiếu

(ĐN)- Ngày 3-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiến hành truy bắt Nguyễn Thị Kiều (ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) là nghi can sát hại anh Trương Đức Hiếu (29 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) vào chiều tối ngày 2-3 tại nhà riêng anh này.

Người nhà nạn nhân cho biết, trước đó vào khoảng 18 giờ 30 ngày 2-3, trong lúc ông Trương Đức Hoàng (ba ruột của Hiếu) đang nằm xem ti vi trong phòng ngủ thì nghe tiếng anh Hiếu kêu cứu. Khi ông Hoàng chạy ra thì phát hiện con trai đã nằm gục trên vũng máu trước cửa nhà. Quá hoảng sợ, ông Hoàng đã kêu mọi người đến đưa anh Hiếu vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất để cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi đưa đến bệnh viện, anh Hiếu đã tử vong.

Theo những người chứng kiến vụ việc, nghi can sát hại anh Hiếu chính là chị Kiều người vợ “hờ” đang sống chung với anh Hiếu trong nhà ông Hoàng. Trước đó, buổi trưa cùng ngày, sau khi nhậu về, anh Hiếu ra nằm ở ghế ngoài phòng khách để ngủ. Lúc này, Nguyễn Thị Kiều ở trong nhà đi ra cầm theo dao đâm mạnh một nhát vào cổ khiến anh Hiếu giật mình tỉnh dậy. Tuy nhiên, khi vùng được dậy, thì anh Hiếu đã bị Kiều đâm nhiều nhát vào người. Chưa dừng lại đó, khi anh Hiếu bỏ chạy thì Kiều tiếp tục cầm dao đuổi theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ, lưng và hông, khiến anh này gục ngay tại cửa.

Sau khi gây án, Kiểu đã lẻn ra cửa sau nhà bỏ trốn. Ngay lúc đó, ông Hoàng trong nhà chạy ra thấy vậy đã kêu cứu mọi người nhưng mọi việc đã muộn. Quá trình khám nghiệm tử thi cơ quan công an xác định, anh Hiếu bị đâm nhiều nhát vào cổ, lưng, hông…, làm mất nhiều máu, dẫn đến tử vong.

Người nhà anh Hiếu cũng cho biết, Hiếu đã quen biết và sống chung với Kiều được khoảng 2 năm nay. Hiện giữa hai người cũng đã có một đứa con chung 2 tháng tuổi. Tuy nhiên, giữa hai bên gia đình chưa từng làm đám cưới, cũng như chưa đăng ký kết hôn cho Hiếu và Kiều. Sau một thời gian thuê phòng trọ ở chung, cách đây khoảng 2 tuần, anh Hiếu đã xin phép gia đình đưa Kiều và đứa con mới sinh về nhà sống chung với gia đình.

Trong thời gian này, giữa Hiếu và Kiều thường xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Trước khi xảy ra vụ việc, giữa anh Hiếu và Kiều cũng đã xảy ra cãi cọ.

Vụ việc hiện đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích