Báo Đồng Nai điện tử
En

Xử lý tố giác, tin báo còn chậm

02:03, 31/03/2015

(ĐN)- Ngày 31-3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế liên ngành giữa các cơ quan: công an, viện kiểm sát và tòa án về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(ĐN)- Ngày 31-3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế liên ngành giữa các cơ quan: công an, viện kiểm sát và tòa án về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Theo báo cáo, trong thời gian qua, công tác phối hợp, rà soát, trao đổi thống nhất trong xử lý tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị, khởi tố chưa được thực hiện thường xuyên; công tác giải quyết đơn thư tố giác vẫn còn kéo dài, dẫn đến vi phạm thời hạn theo quy định tại Điều 103 Bộ luật Tố tụng hình sự. Đối với công tác điều tra và kiểm sát điều tra chưa được rà soát đánh giá sâu sát nên chất lượng hồ sơ kết thúc điều tra còn hạn chế, dẫn đến tỷ lệ án phải trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung còn cao. Trong năm 2014, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thụ lý 121 tố giác, tin báo về tội phạm, qua đó đã giải quyết 90 tố giác, tin báo; viện kiểm sát tiếp nhận 16 tố giác tội phạm và đã chuyển cho cơ quan điều tra các cấp thụ lý.

Tại hội nghị, một số đại biểu cho rằng, những tồn tại, vướng mắc trong công tác tố tụng là một thực tế. Để giải quyết vấn đề này, các điều tra viên, kiểm sát viên phải xem xét xử lý vụ việc ngay từ đầu, tránh tình trạng bỏ lọt hoặc xử lý không đúng tội danh, dẫn đến hồ sơ vụ án phải trả đi trả lại nhiều lần.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái yêu cầu các cơ quan tố tụng phải phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, tránh xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, nhưng cũng phải đảm bảo đúng thời gian. Đối với những vấn đề đã được rút kinh nghiệm, sau hội nghị này, các cơ quan liên quan phải thực hiện ngay.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu liên ngành huyện Vĩnh Cửu tham dự hội nghị (ảnh: Đức Hiếu)

* Sáng cùng ngày, liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Toàn án nhân dân huyện Vĩnh Cửu cũng  đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành năm 2014 và triển khai công tác phối hợp liên ngành năm 2015.

Trong năm 2014, qua thực hiện công tác phối hợp liên ngành, tỷ lệ giải quyết tin báo, tỷ lệ xử lý hình sự sau bắt, tạm giữ của huyện đạt 98,4 %; tỷ lệ giải quyết án của cơ quan điều tra là 163/186 vụ đạt 87,63%; tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm Sát 100/102 vụ đạt 98,04%; tỷ lệ giải quyết án của tòa án là 101/108 vụ đạt tỷ lệ 93,5%. Đồng thời, chọn 10 vụ án điểm, tiến hành xét xử lưu động 27 vụ  phục vụ nhiệm vụ tại địa phương …. Tuy nhiên, công tác phối hợp liên ngành và từng ngành trong năm 2014 còn bộc lộ hạn chế, thiếu sót, việc giải quyết tin báo một số trường hợp còn kéo dài, dẫn đến tin báo quá hạn; công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết án hình sự ở một số vụ án chưa tốt, dẫn đến chậm tiến độ điều tra…

Trần Danh-Đức Hiếu

 

Tin xem nhiều