Báo Đồng Nai điện tử
En

Giỗ tổ Hùng Vương trong tâm thức người Việt

11:04, 26/04/2015

(ĐN)- Đó là tên gọi của buổi sinh hoạt chuyên đề nhân lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10-3 âm lịch) được Thành đoàn Biên Hòa phối hợp cùng Trung tâm Văn miếu Trấn Biên tổ chức vào sáng 26-4.

(ĐN)- Đó là tên gọi của buổi sinh hoạt chuyên đề nhân lễ Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10-3 âm lịch) được Thành đoàn Biên Hòa phối hợp cùng Trung tâm Văn miếu Trấn Biên tổ chức vào sáng 26-4.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh tại TP.Biên Hòa đã được nghe PGS.TS Huỳnh Văn Tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói về ý nghĩa của lễ Giỗ tổ Hùng Vương trong truyền thống văn hóa của người Việt Nam, và nhấn mạnh: Giỗ tổ Hùng Vương là biểu tượng của tâm hồn và trí tuệ Việt Nam. Người Việt Nam dù ở đâu cũng hướng về tổ tiên, về một ngày lễ chung của dân tộc. Để phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên cần quý trọng, vun trồng và trao truyền nét văn hóa truyền thống này.

Trong khuôn khổ buổi sinh hoạt đã diễn ra hội thi kể chuyện các đời Vua Hùng với sự tham gia của 15 đơn vị là các đoàn cơ sở trong thành phố. Ban tổ chức đã trao 11 giải thưởng cho các thí sinh tham gia hội thi, trong đó giải nhất được trao cho đơn vị Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.

Văn Truyên

Tin xem nhiều