Báo Đồng Nai điện tử
En

Hợp tác với các tỉnh, thành để phát triển kinh tế

07:04, 27/04/2015

(ĐN) - Trong năm 2014 và 4 tháng đầu năm 2015, Ban Hợp tác kinh tế tỉnh đã hợp tác với các tỉnh, thành khu vực phía Nam, Tây Nguyên, Nghệ An...thực hiện khá nhiều lĩnh vực để phát triển kinh tế...

(ĐN) - Ngày 27-4, Ban Hợp tác kinh tế tỉnh đã họp để đề ra các nhiệm vụ hoạt động trong năm 2015. Trong năm 2014 và 4 tháng đầu năm 2015, Ban Hợp tác kinh tế tỉnh đã hợp tác với các tỉnh, thành khu vực phía Nam, Tây Nguyên, Nghệ An để kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch bệnh trên gia súc, phát triển du lịch, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường phát biểu tại buổi làm việc.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Ban Hợp tác kinh tế tỉnh tổ chức các đợt xúc tiến thương mại, hội thảo, thu hút nhà đầu tư FDI, nhà đầu tư trong nước vào Đồng Nai. Trong năm 2014, hai quốc gia đầu tư vào Đồng Nai nhiều là Hàn Quốc và Nhật Bản. Đặc biệt, tỉnh đã ký kết được với Chính phủ Nhật Bản để nhận chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp công nghệ cao...

Tuy nhiên, hoạt động của ban vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: hợp tác phát triển chưa đi sâu vào khai thác thế mạnh của từng vùng, từng địa phương; Việc đánh giá, tìm hiểu thị trường để có thông tin kịp thời còn chậm...

Ghi nhận những cố gắng của ban, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phú Cường lưu ý, trong thời gian tới, Ban Hợp tác kinh tế tỉnh khắc phục những hạn chế để hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp có đầy đủ thông tin về cơ hội và thách thức khi Cộng đồng Kinh tế Asean sẽ hình thành vào cuối năm 2015, cũng như Hiệp định TPP, các FTA...dự kiến sẽ được ký kết trong thời gian tới.

                                    Khánh Minh

 

Tin xem nhiều