Báo Đồng Nai điện tử
En

Một Đại úy Hải quân rơi xuống biển khi đang làm nhiệm vụ

02:04, 08/04/2015

(ĐN)-  Tin từ lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận cho biết, vào lúc 10 giờ, ngày 8-4, tàu kéo 950 và nhiều tàu hải quân Vùng 4, tàu cá của ngư dân đang tích cực tìm kiếm Đại úy Trần Văn Đức - người đã bị rớt xuống biển trong khi làm nhiệm vụ.

(ĐN)-  Tin từ lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận cho biết, vào lúc 10 giờ, ngày 8-4, tàu kéo 950 và nhiều tàu hải quân Vùng 4, tàu cá của ngư dân đang tích cực tìm kiếm Đại úy Trần Văn Đức - người đã bị rớt xuống biển trong khi làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 12h35, ngày 6-4, tàu kéo 950 thuộc Vùng IV Hải quân kéo một pông tông cẩu hải trình từ Cam Ranh đến Vũng Tàu. Khi  đến vị trí 100 42’ N - 108021’E (cách Mũi Né, Phan Thiết khoảng 13 hải lý về hướng Tây Nam), thì Đại úy Trần Văn Đức, Trưởng ngành 5 của tàu 950 thuộc Vùng IV Hải quân đang làm nhiệm vụ trên mạn tàu bị rớt xuống biển. Lúc này, sóng lớn, gió rất mạnh.

Ngay sau khi đại úy Đức rơi xuống biển, chỉ huy tàu kéo 950 báo động, phát tín hiệu cấp cứu. Tín hiệu được Hệ thống đài duyên hải Việt Nam thu nhận và thông báo khẩn cấp đến duyên hải địa phương Bình Thuận, yêu cầu các phương tiện hoạt động gần đó tăng cường quan sát mặt biển, hỗ trợ tàu kéo 950 tìm kiếm. Sau gần 2 ngày tìm kiếm, đến nay vẫn chưa thấy Đại úy Đức.

Lãnh đạo Biên phòng Bình Thuận cho biết, đã cử một lực lượng cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh đi tàu ra vùng biển tìm kiếm. Hiện tại, các tàu cá của ngư dân và nhiều phương tiện đang quần thảo, tìm kiếm đại úy Trần Văn Đức

Mai Thắng

 

 

 

 

Tin xem nhiều