Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dân vây bắt kẻ "đua nóng"

09:04, 10/04/2015

(ĐN)- Vào khoảng 21giờ30, ngày 9-4, trong lúc anh Phạm Ngọc Toản (ngụ khu phố 2, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) vừa dựng xe máy biển số: 06M3-0107 trước cửa Đại lý vé máy bay – tàu hỏa đóng tại khu phố 8, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) để vào bên trong mua vé, thì có 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy đến cũng dừng bên cạnh.

(ĐN)- Vào khoảng 21giờ30, ngày 9-4, trong lúc anh Phạm Ngọc Toản (ngụ khu phố 2, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) vừa dựng xe máy biển số: 06M3-0107 trước cửa Đại lý vé máy bay – tàu hỏa đóng tại khu phố 8, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) để vào bên trong mua vé, thì có 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy đến cũng dừng bên cạnh.

 Một đối tượng trộm xe bị lực lượng chức năng và người dân bắt giữ
Đối tượng Dũng bị người dân và lực lượng chức năng truy đuổi, bắt giữ giao cơ quan công an

Sau khi quan sát thấy không có người để ý, một trong hai đối tượng đã đi đến dắt chiếc xe máy của anh Toản ra đường để tẩu thoát. Tuy nhiên, khi vừa phát hiện có kẻ gian lấy trộm xe, người dân ở gần đó đã truy hô và đuổi theo đối tượng này. Vừa lúc đó, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh cũng đang đi tuần gần khu vực đó nghe người dân truy hô cũng đã đuổi theo bắt giữ kẻ gian. Riêng đối tượng còn lại đã nhanh chóng tìm cách lẫn trốn.

Công an điều tra vụ việc tại hiện trường
Công an đang điều tra tại hiện trường

Tại cơ quan công an, đối tượng trộm xe được xác định là Nguyễn Hữu Dũng (33 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa). Theo xác minh, Dũng đã từng có 2 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và vừa mới mãn hạn tù. Tuy nhiên, sau khi ra tù, “ngựa quen đường cũ”, Dũng lại tiếp tục đi trộm cắp.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an phường Tân Phong đã chuyển đối tượng, cùng tang vật cho Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều