Báo Đồng Nai điện tử
En

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu viếng nghĩa trang liệt sĩ Nhơn Trạch, Long Thành

06:04, 23/04/2015

(ĐN)- Tiếp tục chuyến thăm Đồng Nai, sáng 23-4, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đến viếng và dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ Rừng Sác và Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Trạch, Long Thành.

* Thăm và nói chuyện với cán bộ Trường Đại học Nguyễn Huệ

(ĐN)- Tiếp tục chuyến thăm Đồng Nai, sáng 23-4, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã đến viếng và dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ Rừng Sác và Nghĩa trang Liệt sĩ Nhơn Trạch, Long Thành.

Đồng chí Lê Khả Phiêu thắp hương tại Đền thờ Liệt sĩ Rừng Sác
Đồng chí Lê Khả Phiêu thắp hương tại Đền thờ Liệt sĩ Rừng Sác

 Cùng đi với với đoàn, có nguyên Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Hồng Phương, cùng cán bộ, lãnh đạo hai huyện: Long Thành, Nhơn Trạch. Tại đây, đồng chí Lê Khả Phiêu đã nói chuyện với cán bộ, nhân viên quản lý các đền thờ, nghĩa trang liệt sĩ về những thời khắc lịch sử mà quân và dân ta đã đứng lên đấu tranh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Lê Khả Phiêu thắp hương tại Đền thờ Liệt sĩ Rừng Sác
...và viết vào sổ lưu niệm tại Đền thờ Liệt sĩ Rừng Sác

Ghi trong sổ lưu niệm tại nhà lưu niệm Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Long Thành, đồng chí Lê Khả Phiêu viết: “Toàn Đảng, toàn dân ta đang chuẩn bị tổ chức trọng thể 40 năm ngày thắng lợi, giành độc lập, thống nhất Tổ quốc. Đảng, nhà nước, nhân dân ta, quân đội ta mãi mãi nhớ ơn sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ cho cuộc kháng chiến trải qua 30 năm mới giành lại độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc”.

Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nhơn Trạch
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nhơn Trạch

Còn trong sổ lưu niệm tại Đền thờ Liệt sĩ Rừng Sác, đồng chí viết: “Đã 40 năm kể từ tháng 4-1975 đến nay, cả nước đang làm mọi việc để nhớ ơn các liệt sĩ đã ngã xuống trên các chiến trường, trong đó có các liệt sĩ đang nằm tại nghĩa trang này…”  

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành
Viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành

Buổi sáng cùng ngày, đồng chí Lê Khả Phiêu đã đến thăm và nói chuyện với Ban giám hiệu và cán bộ Trường Đại học Nguyễn Huệ (đóng tại xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) về truyền thống lịch sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Trong đó, đồng chí đã nhắc lại các trận đánh quan trọng ở vùng Đông Nam bộ để tiến gần đến chiến thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Nói chuyện với cán bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2
Nói chuyện với cán bộ Trường Sĩ quan Lục quân 2

Đồng chí cho rằng, để có một quân đội mạnh có thể đánh thắng mọi kẻ thù, thì phải xây dựng quân đội mạnh từ cơ sở. Do vậy, bên cạnh việc giáo dục truyền thống cho học viên, đội ngũ giáo viên nhà trường phải kịp thời nắm bắt các yêu cầu mới trong tình hình mới.

Tin và ảnh: Trần Danh

.

Tin xem nhiều