Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều hoạt động hướng về giỗ Tổ Hùng Vương

02:04, 27/04/2015

(ĐN)- Nhân dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10-3 âm lịch), sáng 27-4, tại Hội quán Trấn Biên, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên đã tổ chức hội thi gói bánh chưng, bánh dày.

(ĐN)- Nhân dịp Lễ giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10-3 âm lịch), sáng 27-4, tại Hội quán Trấn Biên, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên đã tổ chức hội thi gói bánh chưng, bánh dày.

Người dân tham gia gói bánh chưng tại đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương – đây là một trong những hoạt động trong phần hội của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được UBND TP.Biên Hòa tổ chức.
Người dân tham gia gói bánh chưng tại đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương – đây là một trong những hoạt động trong phần hội của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được UBND TP.Biên Hòa tổ chức.

Trong thời gian 60 phút, 7 đội thi (mỗi đội 5 người) đến từ 3 đơn vị, gồm: Trung tâm Văn miếu Trấn Biên, Tỉnh đoàn Đồng Nai và Trường đại học Công nghệ Đồng Nai đã hoàn thành 40 chiếc bánh chưng và 14 chiếc bánh dày. Sau khi được nấu chín, số bánh này sẽ được Trung tâm Văn miếu Trấn Biên dâng cúng lên Quốc Tổ Hùng Vương đang được thờ phụng tại Trung tâm Văn miếu Trấn Biên và Đền thờ  Quốc Tổ Hùng Vương (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) trong sáng ngày 28-4 (mùng 10-3 âm lịch).

 Sau khi được gói xong những chiếc bánh chưng được người dân nấu ngay tại đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương để chuẩn bị dâng cúng lên các Hùng Vương vào sáng ngày 28-4.
Sau khi được gói xong những chiếc bánh chưng được người dân nấu ngay tại đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương để chuẩn bị dâng cúng lên các Hùng Vương vào sáng ngày 28-4.

*Cũng trong sáng cùng ngày, tại đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) đã diễn ra phần hội của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Phần hội của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được UBND TP.Biên Hòa tổ chức với nhiều hoạt động, như: thi gói bánh chưng, bánh dày; thi nghệ thuật kết trái cây; các trò chơi dân gian; biểu diễn nghệ thuật… Những chiếc bánh chưng, bánh dày, mâm trái cây có hình dáng đẹp và chất lượng sẽ được chọn để dâng cúng lên Quốc Tổ Hùng Vương đang được thờ phụng tại đây trong sáng ngày mai 28-4 (mùng 10-3 âm lịch).

Ngày mai, 28-4, tại đây sẽ diễn ra phần lễ chính của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương. Phần lễ gồm các hoạt động, như: nghi thức dâng hương và lễ vật của lãnh đạo tỉnh, TP.Biên Hòa và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh lên các Vua Hùng; trao giải cho các đơn vị đạt số điểm cao trong cuộc thi gói bánh chưng, bánh dày và thi nghệ thuật kết trái cây; biểu diễn nghệ thuật; ẩm thực…

  Người dân tham gia phần thi nghệ thuật kết trái cây tại đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương – đây là một trong những hoạt động trong phần hội của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được UBND TP.Biên Hòa tổ chức.
Người dân tham gia phần thi nghệ thuật kết trái cây tại đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương – đây là một trong những hoạt động trong phần hội của Lễ giỗ Tổ Hùng Vương được UBND TP.Biên Hòa tổ chức.

 * Sáng 27-4, Nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10-3 âm lịch), ban giám hiệu Trường THCS Hùng Vương (TP.Biên Hòa) đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh dâng hương và lễ vật lên Quốc Tổ Hùng Vương đang được thờ phụng tại trường.

Văn Truyên

 

Tin xem nhiều