Báo Đồng Nai điện tử
En

Vĩnh Cửu phấn đấu đạt huyện nông thôn mới năm 2020

07:04, 27/04/2015

(ĐN) – Sáng 27-4, Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy đã đến dự.

(ĐN) – Sáng 27-4, Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy đã đến dự.

Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu
Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho Đảng bộ huyện Vĩnh Cửu

 Tại buổi lễ, bên cạnh phần biểu diễn nghệ thuật tranh cát tái hiện quá trình đấu tranh và phát triển của Vĩnh Cửu qua các thời kỳ lịch sử; tặng quà tri ân các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện từng tham gia kháng chiến, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ tiền khởi nghĩa…; các đại biểu đã nghe đồng chí Võ Văn Phi, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu ôn lại lịch sử kháng chiến chống Mỹ, quá trình đi đến đại thắng mùa xuân năm 1975, quá trình giải phóng huyện Vĩnh Cửu…

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện, qua 40 năm xây dựng và bảo vệ quê hương, Đảng bộ Vĩnh Cửu không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng trước mọi thử thách, kiên định vào đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết, đưa huyện Vĩnh Cửu ngày càng phát triển. Để xứng đáng với thành quả cách mạng mà cả dân tộc phải đánh đổi bằng máu xương mới có được, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Cửu sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực vượt khó, khai thác mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ đề ra, quyết tâm xây dựng huyện Vĩnh Cửu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020.

Nga Sơn

 

 

Tin xem nhiều