Báo Đồng Nai điện tử
En

Y án đối với các bị cáo trong vụ hủy hoại cây rừng ở phường Long Bình

02:04, 13/04/2015

(ĐN)- Ngày 13-4, tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm bản án của Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đối với 8 bị cáo về tội hủy hoại tài sản do đã chặt 12 cây tràm của Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa, gây thiệt hại hơn 10 triệu đồng.

(ĐN)- Ngày 13-4, tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm bản án của Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đối với 8 bị cáo về tội hủy hoại tài sản do đã chặt 12 cây tràm của Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa, gây thiệt hại hơn 10 triệu đồng.

 Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cho rằng, Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa không xác định được thiệt hại và không yêu cầu bồi thường thiệt hại, nên không thể xác định được hành vi phạm tội huỷ hoại của các bị cáo, vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử huỷ án, trả hồ sơ điều tra lại.

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng đề nghị tòa tuyên hủy bản án sơ thẩm và tuyên các bị cáo vô tội. Bởi các luật sư cho rằng, tội hủy hoại tài sản phải xác định được thiệt hại (do hành vi phạm tội, nếu có), nhưng ở vụ án này không có giám định nào hoặc căn cứ nào để xác định thiệt hại do các bị cáo gây ra.

Trước đó, vào ngày 15-12, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên phạt các bị cáo: Đinh Trọng Thúc (48 tuổi, ngụ tại phường Long Bình, TP.Biên Hòa), Vũ Thị Mộng Thu (47 tuổi), Ngô Quang Tuyên (35 tuổi), Vũ Thị Mộng Huyền (42 tuổi, em ruột Thu), Nguyễn Thị Thu Hường (34 tuổi) cùng ngụ tại phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa), mỗi bị cáo lãnh 5 tháng 4 ngày tù giam; Nguyễn Thị Anh (42 tuổi, vợ Thúc), Nguyễn Tồn Chí (52 tuổi) và Đỗ Thị Le (64 tuổi) mỗi bị cáo lãnh 6 tháng tù treo cùng về tội hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, vào ngày 26-10-1992, Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa ký hợp đồng với ông Ngô Văn Y. về việc trồng và chăm sóc bảo vệ rừng với diện tích 1 ha tại phường Long Bình (TP.Biên Hòa). Năm 2001, Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa tiến hành khai thác và trồng lại cây keo lai trên diện tích đã khai thác.

Sau đó, ông Y. nhượng lại hợp đồng cho ông Nguyễn Đức H. Đến năm 2005, ông H. lại sang nhượng cho vợ chồng Thu và Chí 4.800 m2 với giá 260 triệu đồng; sang nhượng cho vợ chồng ông Thúc và Anh 243 m2 với giá 100 triệu đồng. Sau này, vợ chồng Chí và Thu tiếp tục viết giấy sang tay cho: Đỗ Thị Le, Ngô Quang Tuyên, Vũ Thị Mộng Huyền, Nguyễn Thị Thu Hường phần đất rừng đã mua lại của ông H. Tất cả việc sang nhượng này đều bằng giấy tờ viết tay.

Vào ngày 13 và 14-10-2013, Thúc, Thu, Chí, Tuyên, Huyền, Le, Anh và Hường đến cưa 12 cây keo để dọn đất thì bị phát hiện điều tra, xử lý.

Võ Nguyên

 

 

 

Tin xem nhiều