Báo Đồng Nai điện tử
En

Đụng xe tải, tài xế tàu lửa gãy 2 chân

10:05, 17/05/2015

(ĐN)- Vào khoảng 14 giờ ngày 17-5, tại km 1643+360 trên tuyến đường sắt Nam - Bắc thuộc địa bàn ấp Thọ Tân, xã Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc), tàu lửa chở khách SE22 mang nhãn hiệu D19E931 do lái tàu Đặng Văn Hiển điều khiển đã đụng vào xe tải 60L- 5557 của tài xế Nguyễn Trọng Tứ đang băng qua đường ray.

(ĐN)- Vào khoảng 14 giờ ngày 17-5, tại km 1643+360 trên tuyến đường sắt Nam - Bắc thuộc địa bàn ấp Thọ Tân, xã Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc), tàu lửa chở khách SE22 mang nhãn hiệu D19E931 do lái tàu Đặng Văn Hiển điều khiển đã đụng vào xe tải 60L- 5557 của tài xế Nguyễn Trọng Tứ đang băng qua đường ray.

Đầu tàu biến dạng sau cú va chạm với xe tải. Ảnh: VnExpress
Đầu tàu biến dạng sau cú va chạm với xe tải. Ảnh: VnExpress

Lực đâm của tàu lửa đã đẩy chiếc xe tải văng sang một bên và lật nhào. Tại hiện trường, xe tải bị nát bấy, biến dạng, còn đầu tàu bị bẹp dúm. Vụ tai nạn làm cho tài xế Đặng Văn Hiển bị kẹt trong đầu tàu lửa, gãy 2 chân và học viên thực tập lái tàu Nguyễn Kim Tú bị gãy chân phải. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Xuân Lộc và người dân nơi đây đã dùng xe ben và mỏ hàn gió đá cắt, cạy đầu tàu mới đưa được các nạn nhân ra ngoài để đi cấp cứu. Đến hơn 16 giờ 30 cùng ngày, ngành đường sắt điều một đầu tàu khác đến để kéo tàu lửa đi, việc lưu thông mới được ổn định trở lại.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Ảnh: TTXVN
Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Ảnh: TTXVN

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục điều tra làm rõ.

Thảo Nguyên

Tin xem nhiều