Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 500 gốc điều vô cớ bị chặt phá

11:05, 08/05/2015

(ĐN)- Sáng 8-5, gia đình anh Vũ Đại Vương (ngụ tại ấp 3, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ) đã đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ tiến hành điều tra, truy tìm hung thủ đã chặt phá toàn bộ khu vườn điều của gia đình mình.

(ĐN)- Sáng 8-5, gia đình anh Vũ Đại Vương (ngụ tại ấp 3, xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ) đã đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Mỹ tiến hành điều tra, truy tìm hung thủ đã chặt phá toàn bộ khu vườn điều của gia đình mình.

Anh Vũ Đại Vương, ấp 3, xã Thừa Đức (huyện Cẩm Mỹ) thẫn thờ bên những gốc điều bị chặt phá
Anh Vũ Đại Vương, ấp 3, xã Thừa Đức (huyện Cẩm Mỹ) thẫn thờ bên những gốc điều bị chặt phá

Vào khoảng 7 giờ sáng 8-5, khi đến thăm vườn thì anh Vương không khỏi bàng hoàng vì vườn điều gần 500 cây của gia đình đã bị kẻ xấu chặt ngang gốc, ngã đổ la liệt khắp vườn. Hơn 300 gốc chuối được gia đình anh Vương trồng xen canh quanh khu vườn trên cũng bị kẻ xấu chặt phá gần hết. Theo anh Vương, vết chặt còn mới nên dù ngã đổ nhưng những cây điều này lá vẫn còn tươi xanh.

Vườn điều trên rộng khoảng 1,8 hécta, thuộc ấp 4 (xã Thừa Đức) được gia đình anh Vương thuê lại của Nông trường cao su Cẩm Đường. Toàn bộ số cây điều trên thuộc giống điều Ấn Độ được gia đình anh Vương trồng gần 2 năm nay, một số cây đã bắt đầu bói trái. Mới đây gia đình anh bỏ ra hơn 10 triệu đồng để mua phân bón chăm sóc vườn điều. Ước tính thiệt hại của vụ phá hoại này là khoảng trên 70 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đã có mặt ngay tại hiện trường để điều tra, xác minh thông tin và truy tìm hung thủ đã phá hoại tài sản của gia đình anh Vương.

Tin, ảnh: Văn Chính

Tin xem nhiều