Báo Đồng Nai điện tử
En

Không có chủ trương cho nhà sư hành khất

12:05, 19/05/2015

(ĐN)- Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, cho biết tình trạng nhà sư hành khất trên đường phố là không đúng với chủ trương của giáo hội.

(ĐN)- Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, cho biết tình trạng nhà sư hành khất trên đường phố là không đúng với chủ trương của giáo hội.

 Nhà sư hành khất tại khu vực chợ Biên Hòa sáng 18-5.
Nhà sư hành khất tại khu vực chợ Biên Hòa sáng 18-5.

Theo đó, Giáo hội Phật giáo đã có văn bản gửi đến ban trị sự giáo hội các huyện, thị, thành về việc nhắc nhở các cơ sở thờ tự Phật giáo không tổ chức cho các nhà sư hành khất; đồng thời phối hợp với công an địa phương ngăn chặn, xử lý kịp thời khi phát hiện nhà sư hành khất.

Gần đây, trên một số tuyến đường nội ô và khu vực quanh các chợ ở TP.Biên Hòa thường xuyên có một  số nhà sư hành khất. Các nhà sư hầu như không di chuyển mà đứng yên một chỗ chờ người qua lại bỏ tiền vào một hũ được cầm trên tay. Tình trạng nhà sư giả mạo thời gian qua khá phổ biến, việc cấm nhà sư hành khất sẽ là một trong những biện pháp bảo vệ hình ảnh đẹp cho Phật giáo, cũng như loại bỏ những nhà sư giả mạo.

Ngọc Liên

 

Tin xem nhiều