Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều địa phương còn chưa quyết liệt xử lý xe quá tải

04:06, 17/06/2015

(ĐN)- Theo Ban ATGT tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 233 vụ tai nạn giao thông, làm chết 159 người, bị thương 184 người, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ năm ngoái...

 

(ĐN)- Ngày 17-6, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm 2015.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo Ban ATGT, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 233 vụ tai nạn giao thông, làm chết 159 người, bị thương 184 người, giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ năm ngoái (giảm hơn 25% số vụ, hơn 42% số người chết và người bị thương giảm gần 8,5%). Trong đó, tai nạn đường bộ chiếm tỉ lệ cao nhất với 225 vụ, chết 150 người, bị thương 182 người; tai nạn đường sắt 7 vụ, chết 6 người, bị thương 2 người; tai nạn đường thuỷ 1 vụ, 3 người chết.

Đặc biệt, qua thực hiện chuyên đề kiểm soát tải trọng xe, đến nay tình trạng xe tải ben cơi nới thùng xe, chở hàng cao hơn thùng xe đã giảm khoảng 70%. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chủ xe, lái xe chưa tự giác chấp hành quy định về xếp hàng hóa lên xe, thậm chí chất hàng nhiều, nhưng phiếu xuất hàng ghi ít, nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

 Lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra xe tải trên đường Võ Nguyên Giáp.
Lực lượng thanh tra giao thông kiểm tra xe tải trên đường Võ Nguyên Giáp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho rằng, trong thời gian qua công tác xử lý vi phạm quá tải trọng xe có hiệu quả, nhưng vẫn chưa quyết liệt, vì mới chỉ có 2 địa phương ký cam kết “siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương còn lại phải có báo cáo kết quả việc ký cam kết cho Ban ATGT tỉnh ngay trong tháng 6. Đồng thời, yêu cầu lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành của các doanh nghiệp, đầu mối đã ký cam kết; công bố danh sách 42 doanh nghiệp, hợp tác xã chưa ký cam kết xếp hàng đúng tải trọng xe. “Nếu các địa phương đơn vị còn e dè, né tránh, thì chắc chắn chúng ta sẽ không đảm bảo mục tiêu xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép. …” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhấn mạnh.

Thanh Hải

 

 

Tin xem nhiều