Báo Đồng Nai điện tử
En

Thanh long rải vụ cho lợi nhuận cao

09:06, 16/06/2015

(ĐN)- Theo UBND huyện Trảng Bom, toàn huyện đã phát triển được khoảng 150 hécta cây thanh long ruột đỏ, tập trung ở các xã: Hưng Thịnh, Trung Hòa, Tây Hòa...

(ĐN)- Theo UBND huyện Trảng Bom, toàn huyện đã phát triển được khoảng 150 hécta cây thanh long ruột đỏ, tập trung ở các xã: Hưng Thịnh, Trung Hòa, Tây Hòa... Cây thanh long trên địa bàn huyện phát triển tốt, đạt năng suất bình quân từ 30-35 tấn/hécta, chất lượng trái ngon và được thị trường biết tiếng vì nhiều năm luôn đạt giải nhất trong hội thi trái cây ngon tổ chức hàng năm tại Lễ hội trái cây Nam bộ (Khu du lịch Suối Tiên, TP.Hồ Chí Minh).

Nông dân nhặt bỏ hoa để thanh long cho thu hoạch rải vụ, hạn chế tình trạng trúng mùa rớt giá.
Nông dân nhặt bỏ hoa để thanh long cho thu hoạch rải vụ, hạn chế tình trạng trúng mùa rớt giá.

Đặc biệt, nông dân nắm vững kỹ thuật điều chỉnh để cây ra hoa theo ý muốn, có thể rải vụ quanh năm tránh tình trạng rớt giá do tập trung thu hoạch vào chính vụ nên 1 hécta thanh long thường cho lợi nhuận khá cao, hàng trăm triệu đồng trở lên. Với mục tiêu xây dựng vùng nguyên liệu tập trung sản xuất cây thanh long, huyện đã hỗ trợ cho nông dân nhân rộng mô hình cây trồng hiệu quả này với hình thức hỗ trợ 30% chi phí vật tư cho 5 ngàn m2/mô hình điểm. Đến nay, huyện đã hỗ trợ cho 50 hộ nông dân phát triển, nhân rộng mô hình trồng thanh long ruột đỏ với diện tích gần 40 hécta. Nông dân cũng đang được tập huấn sản xuất thanh long theo chuẩn VietGAP.

Lê Quyên

 

 

 

 

Tin xem nhiều