Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng chí Huỳnh Tấn Kiệt tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh

04:07, 01/07/2015

(ĐN) - Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức thành công đại hội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) với sự tham dự của 58 đại biểu chính thức đại diện cho các đảng viên ở 6 chi bộ trực thuộc.

(ĐN) - Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức thành công đại hội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) với sự tham dự của 58 đại biểu chính thức đại diện cho các đảng viên ở 6 chi bộ trực thuộc.
 Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chụp hình lưu niệm với Ban chấp hành nhiệm kỳ mới tại đại hội.
Lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chụp hình lưu niệm với Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Theo báo cáo của Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo, nâng cao các hoạt động hướng tới chăm sóc và đảm bảo ngày càng tốt hơn đời sống, quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Đảng bộ đã chú trọng các hình thức nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho cán bộ và đảng viên, chú trọng công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ về công tác tại cơ sở, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các họat động nói trên đã có tác dụng tốt tới công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã phát triển được 12 đảng viên, 100% chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Tấn Kiệt, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được tái cử chức Bí thư Đảng bộ.
 
Công Nghĩa
 
 
Tin xem nhiều