Báo Đồng Nai điện tử
En

Không chạy theo thành tích trong phát triển Đảng

11:07, 01/07/2015

(ĐN)- Chiều 1-7, đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa về tình hình tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

(ĐN)- Chiều 1-7, đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa về tình hình tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đảng bộ TP.Biên Hòa có 73 tổ chức cơ sở Đảng, 15.270 đảng viên. Do số lượng đảng viên đông nên việc phát triển Đảng theo chỉ tiêu Tỉnh ủy đề ra cho Biên Hòa là 5-6%/năm gặp rất nhiều khó khăn, vì số lượng đảng viên càng đông, mỗi năm số đảng viên phải kết nạp được càng nhiều thì mới đạt chỉ tiêu, trong khi nguồn cho phát triển Đảng ngày càng thu hẹp. Bên cạnh đó, việc sinh hoạt Đảng đối với đội ngũ đảng viên trong doanh nghiệp không đều đặn, cứ vài ba tháng đảng viên lại xin nghỉ sinh hoạt 1 lần, nếu chi bộ ở khu dân cư không cho nghỉ thì đảng viên có ý định xin ra khỏi Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa kiến nghị, tỉnh nên xem xét cho giảm chỉ tiêu kết nạp Đảng còn 4-5%/năm để nâng cao chất lượng đảng viên mới.

Đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh lưu ý Biên Hòa cần rà soát lại nguồn phát triển Đảng, quan tâm sinh hoạt Đảng ở đội ngũ đảng viên là bộ đội xuất ngũ. Trong phát triển Đảng không vì thành tích mà chạy theo số lượng. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cho phù hợp từng đối tượng.

Phương Hằng

Tin xem nhiều