Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Hồi hộp thi môn đầu tiên

10:07, 01/07/2015

(ĐN)- Sáng 1-7, thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2015 bắt đầu dự thi môn Toán trong thời gian 180 phút. Theo ghi nhận tại các điểm thi, các thí sinh có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng...

(ĐN)- Sáng 1-7, thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2015 bắt đầu dự thi môn Toán trong thời gian 180 phút. Theo ghi nhận tại các điểm thi, các thí sinh có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng và đến các điểm thi từ rất sớm, không có tình trạng phụ huynh tụ tập đông trước cổng trường.

Thí sinh tranh thủ xem lại bài trước khi vào phòng thi
Thí sinh tranh thủ xem lại bài trước khi vào phòng thi (ảnh: H.D)

Theo đó, toàn tỉnh có hơn 11 ngàn thí sinh thi ở cụm địa phương chỉ để xét công nhận tốt nghiệp dự thi tại 28 điểm thi trong toàn tỉnh gồm: TP.Biên Hòa (5 điểm), Trảng Bom (4), Long Thành (3), Định Quán (2), Nhơn Trạch (2), Vĩnh Cửu (1), Tân Phú (2), Xuân Lộc (2), Cẩm Mỹ (3), Long Khánh (3), Thống Nhất (1); hơn 17,5 thí sinh thi ở cụm thi đại học để vừa xét tốt nghiệp vừa xét đại học, cao đẳng và hơn 2,3 ngàn thí sinh tự do thi chỉ để xét vào các trường đại học dự thi tại 40 điểm thi tại TP.Hồ Chí Minh.

Giám thị kiểm tra, đối chiếu thông tin trên thẻ dự thi của thí sinh
Giám thị kiểm tra, đối chiếu thông tin trên thẻ dự thi của thí sinh (ảnh: H.D)

Tại điểm thi Trường TH-THCS-THPT Đinh Tiên Hoàng (TP.Biên Hòa) có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả tỉnh với 650 thí sinh hệ THPT và GDTX của 9 đơn vị gồm: THPT Trấn Biên, THPT Lê Hồng Phong, THPT Đinh Tiên Hoàng, THPT Đức Trí, THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đại học Đồng Nai, Trung cấp nghề 26-3...Mọi công tác kiểm tra, bảo vệ điểm thi được các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm chỉnh.

Giám thị phát giấy thi môn Toán cho thí sinh
Giám thị phát giấy thi môn Toán cho thí sinh (ảnh: H.D)

Trong kỳ thi này tại cụm địa phương, Sở GD-ĐT và các đơn vị liên quan bố trí 6 tổ thanh tra lưu động đến tất cả các điểm thi trong tỉnh.

* Tại điểm thi THPT quốc gia ở Trường THPT Long Phước (huyện Long Thành) năm học 2014-2015 có 355 thí sinh tham gia dự thi. Trong đó, có 185 thí sinh dự thi thuộc hệ giáo dục thường xuyên và 170 thí sinh thuộc hệ giáo dục phổ thông.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Long Phước (huyện Long Thành) làm thủ tục vào phòng thi môn Toán
Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Long Phước (huyện Long Thành) làm thủ tục vào phòng thi (ảnh: N.T)

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, trong buổi sáng diễn ra môn thi đầu tiên – môn Toán hầu hết thí sinh có mặt ở điểm thi từ rất sớm để làm thủ tục thi. Do thí sinh dự thi chủ yếu sinh sống trên địa bàn huyện Long Thành nên việc phụ huynh chở con đi thi và chờ đợi ngoài cổng rất ít. Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, trong và ngoài khuôn viên trường đều được bố trí lực lượng công an canh phòng nghiêm ngặt.

Phía trước đại học sư phạm đường Võ Văn Ngân khá đông đúc phụ huynh ngồi chờ
Đường Võ Văn Ngân, phía trước Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh có khá đông phụ huynh hồi hộp ngồi chờ (ảnh C.N)

* Trong khi đó, tại Hội đồng thi Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, trong buổi sáng thi môn đầu tiên, đường giao thông khá thông thoáng, tạo điều kiện cho thí sinh đến điểm thi đúng giờ. Các lực lượng đảm bảo trật tự và sinh viên tình nguyện đều hết lòng giúp đỡ thí sinh. Tại đây, có nhiều thí sinh của tỉnh Đồng Nai dự thi, trong đó có các trường: THPT Long Khánh, THPT Văn Hiến (TX.Long Khánh), THPT Long Phước (huyện Long Thành)...

Ông Lê Hồng Vân ở xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc) có con học tại Trường THPT Hồng Bàng thi tại Đại học sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh nhận điện thoại từ người nhà lên hỏi thăm tình hình thi cử của con.
Ông Lê Hồng Vân ở xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc) có con học tại Trường THPT Hồng Bàng dự thi tại Đại học sư phạm kỹ thuật nhận điện thoại từ người nhà hỏi thăm tình hình thi cử của con (ảnh C.N)

Bên ngoài hội đồng thi Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện đông đúc của phụ huynh tập trung trước cổng trường để chờ đợi con em mình. Nhiều phụ huynh tỏ ra rất hồi hộp và lo lắng.

Thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi buổi đầu tiên dơ 7 ngón tay tự tin được 7 điểm trong tiếng vỗ tay của các sinh viên tình nguyện tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT Đại học sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh
Thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi tự tin đưa 7 ngón tay (7 điểm) trong tiếng vỗ tay của các sinh viên tình nguyện tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT Đại học sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh(ảnh C.N)

Chị Trương Thị Hồng Thuỷ, mẹ của thí sinh Phạm Thị Hồng Quyên, học sinh lớp 12A4 Trường THPT Long Phước (huyện Long Thành) cho biết, hai mẹ con chị từ Long Thành lên ở trọ tại Thủ Đức từ ngày hôm qua. Sáng nay, con chị còn được thêm hai người họ hàng làm việc tại Thủ Đức dẫn qua trường thi và ngồi đợi cùng chị. Chị Thuỷ cho biết thêm: "Trước mắt cứ lo cho con đậu tốt nghiệp cái đã, rồi mới tính tiếp".

Tại Hội đồng thi Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, sinh viên tình nguyện đứng giữa trời nắng gắt phân luồng cho thí sinh ra khỏi phòng thi
Tại Hội đồng thi Trường đại học sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, sinh viên tình nguyện đứng giữa trời nắng gắt phân luồng cho thí sinh ra khỏi phòng thi (ảnh: CN)

Anh Ngô Văn Úy, ngụ tại phường Phú Bình (TX.Long Khánh) có con thi tại Trường đại học sư phạm Thủ Đức ngồi đọc báo chờ con thi môn đầu tiên sáng nay cho biết: “Tôi đưa con từ Long Khánh lên Biên Hoà ở nhờ nhà người quen. Sáng nay 5 giờ 30 phút, cha con chở nhau qua điểm thi mất hơn 30 phút". Do đường thoáng nên không bị chậm trễ, con anh bước vào phòng thi khá căng thẳng.

Hạnh Dung-Nguyễn Tuyết-Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều