Báo Đồng Nai điện tử
En

Một người bị lừa qua facebook

02:07, 10/07/2015

(ĐN)- Ngày 10-7, qua đường dây nóng của báo Đồng Nai, anh Nguyễn Văn Duy (23 tuổi, quê TP.Hà Nội, hiện đang làm công nhân tại KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom) cho biết, anh vừa bị một đối tượng sử dụng facebook của người quen lừa chiếm đoạt số tiền 1,7 triệu đồng bằng việc nạp thẻ cào điện thoại.

 

(ĐN)- Ngày 10-7, qua đường dây nóng của báo Đồng Nai, anh Nguyễn Văn Duy (23 tuổi, quê TP.Hà Nội, hiện đang làm công nhân tại KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom) cho biết, anh vừa bị một đối tượng sử dụng facebook của người quen lừa chiếm đoạt số tiền 1,7 triệu đồng bằng việc nạp thẻ cào điện thoại.

Trước đó, trưa ngày 9-7, anh Duy nhận được tin nhắn của một người chú qua facebook. Theo anh Duy, người nhắn tin cho anh là Nguyễn Tất Linh hiện đang đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài. Sau vài lời thăm hỏi, người chú này đã đặt vấn đề cần mua một số thẻ cào điện thoại để bán lại cho một số người dân ở nước sở tại với giá cao gấp đôi giá bán ở Việt Nam. Qua tin nhắn, người này đã nhờ Duy mua các thẻ cào mạng Viettel rồi cào số gửi qua tin nhắn và có kèm theo cả số seri.

Tin tưởng chú, anh Duy đã vay được 1,7 triệu đồng mua thẻ cào điện thoại. Khi người này tiếp tục yêu cầu gửi thêm, anh Duy mang điện thoại ra tiệm cầm đồ thì được nhân viên tại đây cảnh báo coi chừng anh đã bị lừa. Nghe vậy, anh Duy đã gọi điện xác minh thì mới biết tài khoản facebook của chú mình đã bị hacker và mất quyền kiểm soát từ nhiều ngày nay. Biết mình bị lừa, anh Duy đã vào lại facebook của mình để tìm hiểu nhưng tài khoản không thể đăng nhập được.

Trước thông tin này, anh Duy cũng muốn cảnh báo đến mọi người cần cảnh giác trước thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo. Được biết, các đối tượng thường tìm cách phá mật khẩu của những người sử dụng facebook, sau đó chúng lợi dụng bạn bè, người thân của người này để nhờ mua card điện thoại. Sau khi chiếm đoạt được, chúng dùng vào việc nạp thẻ chơi game.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều