Báo Đồng Nai điện tử
En

Thơm ngon mãng cầu ta không hạt

11:07, 03/07/2015

(ĐN)- Một số nhà vườn ở huyện Định Quán đã đưa vào trồng thử giống mãng cầu ta không hạt và hiện đã cho trái.

(ĐN)- Một số nhà vườn ở huyện Định Quán đã đưa vào trồng thử giống mãng cầu ta không hạt và hiện đã cho trái. Mãng cầu ta không hạt hiện được thị trường khá ưa chuộng vì mùi vị ngọt thanh, thịt trắng dai, không có hạt. Đặc biệt mãng cầu ta không hạt trái lớn, năng suất cao hơn hẳn so với mãng cầu ta có hạt. Trọng lượng của trái thường 2 trái/kg, cá biệt có những trái nặng gần 1 kg. Loại cây này trồng khoảng 3 năm có trái bói và nếu chăm sóc tốt cây có thể cho năng suất 30-50 kg trái/cây. Mãng cầu ta không hạt trên thị trường còn khá hiếm nên giá cao gấp 2-2,5 lần so với trái mãng cầu ta có hạt. Nhìn bề ngoài, trái mãng cầu ta không hạt cũng gần giống như mãng cầu ta có hạt.

Khánh Minh

Tin xem nhiều