Báo Đồng Nai điện tử
En

Vẫn còn mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh

04:07, 01/07/2015

(ĐN) - Ngày 1-7, tại khách sạn 71, Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2015 cho 32 tỉnh, thành khu vực phía Nam.

(ĐN) - Ngày 1-7, tại khách sạn 71, Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về Dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2015 cho 32 tỉnh, thành khu vực phía Nam. Đến dự có Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình Nguyễn Văn Tân; Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí.

 Các đại biểu tham dự tại hội thảo.
Các đại biểu tham dự tại hội thảo.

Theo thông tin của Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình, trong 4 tháng đầu năm 2015, cả nước có trên 300 ngàn trẻ được sinh ra, tăng trên 4,3 ngàn trẻ so với cùng kỳ (tăng 1,4%). Trong đó, số bé trai vẫn nhiều hơn số bé gái, tỷ số giới tính khi sinh cả nước là 112,6 bé trai/100 bé gái. Tỷ số này tuy thấp hơn so với cùng kỳ năm 2014, nhưng vẫn còn xu hướng mất cân bằng giới tính khi sinh. Đáng chú ý, hiện nay tỷ số giới tính khi sinh ở nông thôn cao hơn đáng kể so với thành thị. Nguyên nhân do phụ nữ nông thôn đã tiếp cận các dịch vụ chọn lọc giới tính hiện đại trước áp lực phải sinh con trai nối dõi tông đường.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, để hạn chế tình trạng này, phải đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền về bình đẳng giới trong xã hội hiện đại. Đồng thời, ngành y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực dân số, kế hoạch hóa gia đình. Theo đó, phải tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện việc vi phạm về tuyên truyền phổ biến các phương pháp tạo giới tính thai nhi và siêu âm chọn giới tính khi sinh, dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại các tỉnh, thành.   

Ngọc Thư

 

 

Tin xem nhiều