Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Nhơn Trạch: Một ngày hai chết người vì tai nạn giao thông

03:10, 29/10/2015

(ĐN)- Ngày 29-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đang tiếp tục điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn huyện, khiến 2 người chết, 1 người bị thương

(ĐN)- Ngày 29-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đang tiếp tục điều tra nguyên nhân 2 vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn huyện, khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30, ngày 27-10, anh Trương Tiến Cường (24 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) đi xe máy (mang biển số: 60C-218.45) trên đường Tôn Đức Thắng, khi đến đoạn thuộc ấp Đất Mới, xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) thì tông vào xe máy 60C2- 152.56 do Võ Văn Sơn (23 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển đi chiều ngược lại. Sau cú tông mạnh, cả 2 xe ngã xuống đường, khiến Cường tử vong tại chỗ, riêng Sơn bị thương nặng được đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu; hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, tại ngã tư giao nhau giữa đường Trần Phú và đường liên khu công nghiệp (thuộc ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy, khiến một người chết tại chỗ.

Theo đó, vào thời gian trên, anh Trần Văn Phục (37 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) điều khiển xe máy 60A-N0093 đi trên đường Trần Phú, khi vừa đến ngã tư giao nhau với đường liên khu công nghiệp thì bị xe tải 62C-008.73 do Nguyễn Văn Phú (29 tuổi, quê tỉnh Long An) điều khiển đi trên đường liên khu công nghiệp tông phải. Cú tông mạnh, khiến anh Phục chết tại chỗ.

Sau khi 2 vụ tai nạn xảy ra lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Trần Danh

Tin xem nhiều