Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 40 năm hướng tới cộng đồng ASEAN

03:10, 23/10/2015

(ĐN)– Ngày 23-10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai đã tổ chức  Hội nghị nói chuyện chuyên đề "Đồng Nai 40 năm xây dựng và phát triển, hướng tới năm cộng đồng ASEAN 2015".

Toàn cảnh buổi nói chuyện chuyên đề
Toàn cảnh buổi nói chuyện chuyên đề

(ĐN)– Ngày 23-10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai đã tổ chức  Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Đồng Nai 40 năm xây dựng và phát triển, hướng tới năm cộng đồng ASEAN 2015”.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU,  Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; PGS.TS Hà Minh Hồng, Khoa lịch sử  Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và đại diện các sở ngành, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Cuối năm 2015, cộng đồng ASEAN sẽ chính thức hình thành và khi ấy, 10 nước trong khối gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Brunei và Myanma sẽ liên kết chặt chẽ, vững mạnh hơn để cùng phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng và hội nhập sâu về văn hóa. Cộng đồng ASEAN gồm 3 trụ cột chính là: Kinh tế, Văn hóa, An ninh quốc phòng.

Cộng đồng kinh tế ASEAN chính thức thành lập sẽ tăng lợi thế cho các công ty may mặc. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty cổ phần Tổng công ty may Đồng Nai.
Cộng đồng kinh tế ASEAN chính thức thành lập sẽ tăng lợi thế cho các công ty may mặc. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty cổ phần Tổng công ty may Đồng Nai.

Buổi nói chuyện nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và nâng cao hiểu biết về cộng đồng ASEAN đến đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, nhân dân trong tỉnh về thành tựu của Việt Nam và Đồng Nai sau 40 năm thống nhất, hội nhập và phát triển trong tiến trình gia nhập cộng đồng ASEAN.

Khánh Minh

 

Tin xem nhiều