Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Cẩm Mỹ: Dịch vụ tăng hơn 15%/năm

05:11, 24/11/2015

(ĐN) – Ngày 24-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc đã làm việc với các sở, ngành và huyện Cẩm Mỹ về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

(ĐN) – Ngày 24-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và huyện Cẩm Mỹ về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc chủ trì cuộc họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc chủ trì cuộc họp

Trong giai đoạn 2011-2014, ngành dịch vụ của huyện Cẩm Mỹ tăng bình quân hơn 15%/năm. Cụ thể, năm 2010, doanh thu của ngành dịch vụ trên địa bàn huyện chỉ mới đạt 840 tỷ đồng, thì đến năm 2014 đã tăng lên gần 1.500 tỷ đồng. Theo đó, cơ cấu kinh tế của huyện đã có sự chuyển dịch nhanh, đúng hướng theo tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm dần nông nghiệp. Hộ nghèo từ gần 14% năm 2010 đã xuống còn 1,4% vào năm 2014. Thu nhập bình quân đầu người tăng gần 17%/năm, hiện đã đạt gần 37 triệu đồng/người/năm.

Dự tính, trong giai đoạn 2016-2020, huyện cẩm Mỹ sẽ giữ mức tăng trưởng bình quân gần 14%/năm và thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 là hơn 67 triệu đồng/người.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Phúc cho rằng, cần phải làm rõ thế mạnh nông nghiệp của huyện Cẩm Mỹ là gì? Cây trồng, vật nuôi nào có lợi thế? Cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh, ngành dịch vụ của huyện có tăng trưởng mạnh, nhưng chưa tạo bước đột phá. Cẩm Mỹ là huyện có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp, dịch vụ, vì vậy quy hoạch trong giai đoạn tới cần tập trung làm rõ phương án sản xuất nông nghiệp, dịch vụ để tăng doanh thu và thu nhập cho người dân.

                                                       Hương Giang

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích