Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện ma túy trong quán karaoke

11:11, 16/11/2015

(ĐN)- Vào khoảng 2 giờ 10 ngày 16-11, Tổ công tác của Công an TP.Biên Hòa do Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì kết hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Âm Vang (đóng tại tổ 7, khu phố 1, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) do ông Phạm Ngọc Tuấn (51 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) làm chủ.

(ĐN)- Vào khoảng 2 giờ 10, ngày 16-11, Tổ công tác của Công an TP.Biên Hòa do Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì kết hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã bất ngờ kiểm tra hành chính quán karaoke Âm Vang (đóng tại tổ 7, khu phố 1, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa) do ông Phạm Ngọc Tuấn (51 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) làm chủ.

 Nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke Âm Vang bị tạm giữ cùng tang vật.
Nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke Âm Vang bị tạm giữ cùng tang vật.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 3 phòng hát hoạt động với tổng cộng 24 khách đang tụ tập hát karaoke và sử dụng trái phép chất ma túy. Đặc biệt, tại phòng hát số 1, lực lượng công an đã thu giữ 10 viên thuốc lắc, một bịch bột khay (chất dùng để kích thích khi sử dụng ma túy và thuốc lắc). Ngay sau đó, các đối tượng này được đưa về trụ sở công an để làm việc. Qua kiểm tra lực lượng công an xác định, có 7 đối tượng có biểu hiện dương tính với chất ma túy. Các đối tượng này đều bị tạm giữ để lập biển bản xử lý.

Ngoài ra, lực lượng công an cũng xác định chủ cơ sở trên đã hoạt động quá giờ quy định. Sau khi lập biên bản tổ công tác Công an TP.Biên Hòa đã thu giữ 4 đầu hát karaoke để tiếp tục xử lý.

Trước đó ngày 2-11, cũng tại cơ sở này, Công an TP.Biên Hòa đã kiểm tra hành chính và phát hiện 27 đối tượng có biểu hiện dương tính với chất ma túy. Qua điều tra xác minh, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố 1 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời, ra quyết định xử phát vi phạm hành chính chủ cơ sở trên số tiền 15 triệu đồng.

Lực lượng công an đã thu giữ 10 viên thuốc lắc, một bịch bột khay
Lực lượng công an đã thu giữ 10 viên thuốc lắc, một bịch bột khay

Ngoài quán karaoke trên, ngày 8-11, tổ công tác của Công an TP.Biên Hòa cũng đã kiểm tra quán karaoke Avata đóng tại khu phố 3, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa phát hiện 19 đối tượng sử dụng ma túy, thu giữ 7 viên rưỡi thuốc lắc, 1 bịch bột khay. Sau khi lập biển bản, Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố 1 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, các đối tượng còn lại bị xử lý hành chính.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều