Báo Đồng Nai điện tử
En

Phòng, chống hiệu quả sốt xuất huyết: Dựa vào cộng đồng

11:11, 05/11/2015

(ĐN)- Ngày 5-11, Sở Y tế Đồng Nai phối hợp với Tập đoàn Vestergaard (Thụy Sỹ), Công ty cổ phần Nano Phạm Gia tổ chức Hội thảo trao đổi vấn đề sốt xuất huyết, sốt rét và một số biện pháp phòng, chống.

(ĐN)- Ngày 5-11, Sở Y tế Đồng Nai phối hợp với Tập đoàn Vestergaard (Thụy Sỹ), Công ty cổ phần Nano Phạm Gia tổ chức Hội thảo trao đổi vấn đề sốt xuất huyết, sốt rét và một số biện pháp phòng, chống.

Đại diện Tập đoàn Vestergaard (Thụy Sỹ) trình bày về các giải pháp phòng chống dịch bệnh ở một số quốc gia trên thế giới.
Đại diện Tập đoàn Vestergaard (Thụy Sỹ) trình bày về các giải pháp phòng chống dịch bệnh ở một số quốc gia trên thế giới.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Huỳnh Minh Hoàn cho biết, tại Việt Nam bệnh sốt rét và bệnh sốt xuất huyết vẫn là 2 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch với số ca mắc cao, có trường hợp tử vong và diễn biến phức tạp. Nếu việc giám sát ca bệnh, phát hiện bệnh không tốt, xu hướng bệnh sốt rét và bệnh sốt xuất huyết gia tăng, nguy cơ bùng phát thành dịch rất lớn. Trong khi đó, đến nay do vẫn chưa có vaccine phòng ngừa sốt xuất huyết và sốt rét nên việc phòng chống muỗi đốt gây bệnh luôn được coi là biện pháp hiệu quả nhất.

Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp phòng, chống dịch bệnh, trong đó giải pháp quan trọng nhất là dựa vào cộng đồng, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị trên địa bàn cùng phối hợp trong công tác: diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất kết hợp với tuyên truyền đến từng người dân các biện pháp phòng, ngừa...

Đặc biệt, các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân trong vùng dịch nên sử dụng màn xua và diệt muỗi, côn trùng chuyên dụng; hóa chất diệt bọ gậy, lăng quăng để phòng chống muỗi đốt, cũng như hạn chế muỗi đẻ trứng.

Ngọc Thư

Tin xem nhiều