Báo Đồng Nai điện tử
En

Tai nạn giao thông gây tắc đường

10:11, 08/11/2015

(ĐN)- Vào khoảng 14 giờ 15, ngày 8-11, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, gây tắc đường,...

* Một công nhân đi làm về bị xe tải cán tử vong

(ĐN)- Vào khoảng 14 giờ 15, ngày 8-11, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông, gây tắc đường, khiến các phương tiện lưu thông khó khăn.

Vụ tai nạn đã làm cho các phương tiện lưu theo hướng Dầu Giây - Biên Hòa rất khó khăn
Vụ tai nạn đã làm cho các phương tiện lưu theo hướng Dầu Giây - Biên Hòa rất khó khăn

Theo tài xế Trương Văn Phúc (28 tuổi, ngụ tỉnh Long An), vào thời gian trên, anh điều khiển xe container biển số 51C-236.03 kéo theo rơ-moóc mang biển số 51R-037.31 chở gạo từ TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) về TP.Hồ Chí Minh khi đang đổ dốc Dầu Giây thì xe bị mất thắng. Để tránh gây tai nạn cho người đi đường, anh đã bẻ cua về phía bên phải làm cho xe quay ngang đường gây hư hỏng khoảng 30m dải phân cách cứng trên tuyến quốc lộ 1. Cũng theo tài xế này, trên hành trình từ TP.Phan Thiết về TP.Hồ Chí Minh, do điều khiển xe chạy với tốc độ cao, anh đã bị lực lượng công an bắn tốc độ ở huyện Xuân Lộc.

Vụ tai nạn đã làm cho các phương tiện lưu theo hướng Dầu Giây - Biên Hòa rất khó khăn.

* Trước đó, vào khoảng 20 giờ 45, ngày 6-11, xe tải mang biển số 51C-446.90 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 1 hướng Biên Hòa đi Long Khánh, khi đến ngã tư vào Khu công nghiệp Bàu Xéo (huyện Trảng Bom) va quẹt với xe máy mang biển kiểm soát 55Y7-2258 do ông Trần Văn Chuân (55 tuổi, ngụ ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) điều khiển chạy qua đường.

Cú va chạm mạnh đã làm ông Chuân ngã xuống đường và bị xe tải cán qua đầu, chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, xe tải tiếp tục chạy hơn 10m mới dừng lại.

Được biết, ông Chuân là công nhân làm ở Khu công nghiệp Bàu Xéo, đang trên đường đi làm về nhà thì không may bị nạn.

H.Lĩnh - H.Phạm

Tin xem nhiều