Báo Đồng Nai điện tử
En

Trộm xe ô tô của bạn đem đi cầm

06:11, 28/11/2015

(ĐN)- Tòa án nhân dân huyện Long Thành vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Cường (33 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

(ĐN)- Tòa án nhân dân huyện Long Thành vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Cường (33 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, do đã từng có thời gian làm chung với ông Lâm Bá Hùng (ngụ huyện Long Thành) nên Cường biết ông này có một chiếc xe ô tô thường để trong nhà xe Bệnh viện đa khoa Long Thành. Để có tiền tiêu xài, đêm 3-7, Cường đã nhờ một người bạn chở đến khu vực Bệnh viện đa khoa Long Thành để tìm cách lấy xe của ông Hùng. Tại đây, khi đi bộ vào bên trong thấy xe ông Hùng không khóa cửa, Cường đã chui vào lục lấy chìa khóa cất trong xe và lái xe ra ngoài.

Sau khi lấy được xe, Cường đã đưa lên tỉnh Bình Phước để cầm cố cho một người phụ nữ tên Dung (không rõ lai lịch) với giá 12 triệu đồng. Mặc dù đã cầm cố chiếc xe nhưng đến ngày 27-7, Cường đã gọi điện cho ông Hùng báo có thấy chiếc xe ở gần cửa khẩu và yêu cầu ông này đưa 34 triệu đồng thì sẽ chỉ chỗ.

Từ thông tin này, ông Hùng đã trình báo Công an huyện Long Thành phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ Cường. Chiếc xe ô tô sau đó cũng đã được tìm thấy tại khu rừng cao su ở tỉnh Bình Phước.

Tại cơ quan điều tra Cường đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích