Báo Đồng Nai điện tử
En

Xác định cháu bé 6 tuổi tử vong do ngạt khí

09:11, 30/11/2015

(ĐN)- Liên quan đến vụ cháu bé N.Đ.B. (6 tuổi, ngụ tại ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) tử vong ngày 28-11, đại diện Công an huyện Trảng Bom cho biết, sau khi tiến hành điều tra, lập hội đồng khám nghiệm, kết quả cho thấy cháu B. tử vong do bị ngạt khí.

(ĐN)- Liên quan đến vụ cháu bé N.Đ.B. (6 tuổi, ngụ tại ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) tử vong ngày 28-11, đại diện Công an huyện Trảng Bom cho biết, sau khi tiến hành điều tra, lập hội đồng khám nghiệm, kết quả cho thấy cháu B. tử vong do bị ngạt khí. Ngoài ra, cơ quan điều tra chưa phát hiện bất cứ nguyên nhân nào khác.

Dù các bác sĩ Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai đã tích cực cứu chữa nhưng bé Nguyễn Đức Bằng vẫn không qua khỏi. Trong ảnh: Bé Bằng được chăm sóc tích cực khi còn sống tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc
Dù các bác sĩ Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai đã tích cực cứu chữa nhưng bé Nguyễn Đức Bằng vẫn không qua khỏi. Trong ảnh: Bé Bằng được chăm sóc tích cực khi còn sống tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc

Như Báo Đồng Nai đã đưa tin, vào trưa 28-11 sau khi đi làm về, vợ chồng chị Trần Thị Tiền và anh Nguyễn Văn Vũ (cha mẹ cháu B.) không thấy con nên đi tìm. Sau đó, anh Vũ thấy ông H. (chủ xưởng mộc gần đó) bế cháu B. từ trong xe ô tô của mình ra, trên người không mặc quần áo giao cho anh Vũ. Lập tức anh Vũ đem cháu B. đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cấp cứu và được chuyển lên Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, nhưng cháu B. đã tử vong lúc 15 giờ cùng ngày. Gia đình đã đưa thi thể cháu về tỉnh Cà Mau để mai táng.

Phạm Huệ

[links()]

Tin xem nhiều