Báo Đồng Nai điện tử
En

10 học sinh nghèo hiếu học được nhận học bổng trị giá 50 triệu đồng

02:12, 14/12/2015

(ĐN)- Trong 2 ngày: 12 và 13-12, 10 học sinh nghèo hiếu học đã được đại diện Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tận tay cho mỗi em và gia đình một suất học bổng trị giá 5 triệu đồng của Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam...

(ĐN)- Trong 2 ngày: 12 và 13-12, 10 học sinh nghèo hiếu học đã được đại diện Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh trao tận tay cho mỗi em và gia đình một suất học bổng trị giá 5 triệu đồng của Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Ông Hoàng Văn Long, Quyền Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai trao học bổng và động viên em Lý Gia Huệ, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương (huyện Trảng Bom) cố gắng học tập.
Ông Hoàng Văn Long, Quyền giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh trao học bổng và động viên em Lý Gia Huệ, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương (huyện Trảng Bom) cố gắng học tập.

10 em học sinh nhận học bổng này, bao gồm: Nguyễn Ngọc Kim Nhàn, học sinh lớp 6, Trường THCS Phú Túc và Trần Thị Huỳnh Như, học sinh lớp 6, Trường THCS Phú Hòa (cùng ngụ huyện Định Quán); Võ Thị Trà My, học sinh lớp 3, Trường tiểu học Thừa Đức (huyện Cẩm Mỹ); Lý Gia Huệ, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương và Lăng Thiên Thiên, học sinh lớp 7, Trường THCS Lê Đình Chinh (cùng ngụ huyện Trảng Bom); Nguyễn Hà Kim Uyên, học sinh lớp 3, Trường tiểu học Nguyễn Du (TX.Long Khánh); Trần Anh Thư, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Tam An (huyện Long Thành); Trương Trần Thu An, học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Trung (huyện Tân Phú); Nguyễn Trương Ngọc Mai, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch) và Bùi Văn Hải, học sinh lớp 6, Trường THCS Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu).

Đây là năm thứ 2 liên tiếp 10 học sinh này được nhận học bổng từ Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Điều kiện để nhận học bổng này là các em mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn có học lực loại giỏi. Theo ông Hoàng Văn Long, Quyền giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, hàng năm Qũy Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ tiếp tục trao học bổng cho các em đến hết năm 16 tuổi với điều kiện là học lực phải xếp loại giỏi.

Văn Truyên 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích