Báo Đồng Nai điện tử
En

2 vụ va chạm xe máy, 4 người bị thương nặng

10:12, 06/12/2015

(ĐN)- Vào khoảng 6 giờ ngày 6-12, tại km 06 trên tuyến QL 20, thuộc địa bàn ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và người đi bộ làm một người bị thương nặng trong tình trạng chân phải bị gãy.

 

(ĐN)- Vào khoảng 6 giờ, ngày 6-12, tại km 06 - QL.20, thuộc địa bàn ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và người đi bộ làm một người bị thương nặng trong tình trạng chân phải bị gãy.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, anh Chu Văn Bảo 28 tuổi, ngụ huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng, điều khiển xe máy biển số 52H8 – 7668 lưu thông trên tuyến QL.20 theo hướng Đà Lạt – Dầu Giây. Khi đến đoạn đường nói trên, xe anh Bảo đã bất ngờ đụng vào anh Trần Thiện Khiêm, 30 tuổi ngụ ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất đang đi bộ băng qua đường theo hướng từ trái qua phải. Tai nạn xảy ra làm anh Khiêm bị bị gãy chân phải phải đưa đi cấp cứu, xe máy hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn diễn ra ngày 5-12.
Hiện trường vụ tai nạn diễn ra ngày 5-12.

* Trước đó, vào khoảng 11g30, ngày 5-12, cũng tại khu vực km 06 - QL.20, thuộc địa bàn ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy làm 3 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Vào thời gian trên, anh Trần Nhật Trường, 39 tuổi, điều khiển xe máy biển số 60H6 – 0320, chở theo sau anh Phạm Hoàng Dũng, 22 tuổi (cả hai đều ngụ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) lưu thông theo hướng Định Quán - Dầu Giây. Khi đến đoạn đường nói trên, xe do anh Trường điều khiển đã đụng vào xe máy biển số 60B7 – 09158 do một người đàn ông chở theo sau một người phụ nữ (chưa rõ họ tên địa chỉ) đang băng ngang qua đường. Do cú đâm mạnh làm hai chiếc xe văng ra xa, 4 người đi trên hai xe máy văng xuống đường, trong đó anh Dũng và hai người đi trên xe máy biển số số 60B7 – 09158 bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, hai xe máy hư hỏng nặng.

Nguyên nhân 2 vụ tai nạn đang được cơ quan Công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thảo Nguyên

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích