Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 8 ngàn thửa đất công chưa xác định mục đích sử dụng

06:12, 14/12/2015

(ĐN) – Ngày 14-12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh có buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương trong tỉnh về việc điều tra quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) – Ngày 14-12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh có buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương trong tỉnh về việc điều tra quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả rà soát, toàn tỉnh hiện có 10.518 thửa đất công với tổng diện tích gần 5.880 hécta (không bao gồm đất của các nông, lâm trường, các tổ chức kinh tế quốc doanh đang quản lý, sử dụng). Trong đó, hiện có gần 2.486 thửa với 1.938 hécta do UBND cấp xã đang sử dụng làm trụ sở và công trình công cộng. Còn lại 8.032 thửa với 3.941 hécta chưa xác định mục đích sử dụng cụ thể, trong đó có hơn 2.700 thửa tương đương hơn 1.200 hécta đang thống kê vào dạng tranh chấp, lấn chiếm. Để khai thác hiệu quả đất công, các địa phương đề xuất tỉnh cho đấu giá  98 thửa đất để tăng nguồn thu cho ngân sách.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương rà soát lại tất cả các thửa đất công một lần nữa cho chính xác và báo cáo cho UBND tỉnh chậm nhất vào tháng 1-2016. Đồng thời, đề xuất tỉnh hướng xử lý cho phù hợp với những thửa đất công đang bị tranh chấp, lấn chiếm. Với những thửa đất công các địa phương đề xuất bán đấu giá cũng phải xem xét lại, nếu thực sự có giá mới thì đem đấu giá, còn không thì giữ lại làm đất công để phát triển cho tương lai.

                                                                Hương Giang

Tin xem nhiều